1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

2h00, 13/10/2012, SVĐ Wembley

Anh - San Marino: Chờ đợi một “cơn bão”...

(Dân trí) - San Marino từ lâu nay vẫn chỉ là một đội bóng có chỉ để cho…có. Đến 99.99% tuyển Anh sẽ thắng “kẻ lót đường” này tại Wembley đêm nay, và điều người hâm mộ quan tâm nhất lúc này là tuyển Anh sẽ thắng với tỷ số bao nhiêu mà thôi.

 

San Marino… một đoàn quân ô hợp

 

Ai cũng có quyền đam mê và sống bằng sự đam mê của mình, vì thế người dân của nước CH Đại bình yên San Marino yêu bóng đá như hàng tỷ người trên thế giới này cũng không có gì lạ. Tuy nhiên giữa yêu và đá bóng là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Với một quốc gia chỉ có vỏn vẹn khoảng trên dưới 30 nghìn dân thì việc San Marino thành lập được đội bóng cũng là một điều vô cùng ngạc nhiên.
 
Tuyển Anh có đến 99.99% thắng San Marino

Tuyển Anh có đến 99.99% thắng San Marino

 

Cho nên cũng đừng lấy làm lạ khi đội bóng này gồm toàn các cầu thủ bóng đá dạng…phong trào. Trong bản danh sách các cầu thủ San Marino cho trận đấu với tuyển Anh đêm nay, chỉ có duy nhất một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp thực sự, còn những người khác thì làm đủ mọi ngành nghề. Với đội hình như thế thì San Marino trở thành “kẻ lót đường” ở mọi giải đấu qua bao nhiêu năm nay cũng là hợp lý.
 
Với đội bóng chất lượng chỉ tương đương với một CLB ở hạng thấp nhất trong hệ giống các giải đấu đông đảo của xứ sương mù, chắc chắn San Marino sẽ không thể kỳ vọng vào một phép lạ tại Wembley để giúp họ có điểm trước tuyển Anh. Khi “Tam sư” đang sở hữu một dàn hảo thủ đang có trong tay thì sẽ chẳng biết căn cứ vào đâu để suy nghĩ về khả năng đánh rơi chiến thắng của đoàn quân này.

 

Trong hai lần gặp nhau trước đây, tuyển Anh đều thắng rất đậm, tại vòng loại World Cup 1994, tuyển Anh đã thắng 6-0 trên sân nhà và thắng 7-1 ở trận lượt về trên sân khách. Xin phải nói thêm rằng, trước khi trận đấu này diễn ra, báo chí Anh đã liên tục phỏng vấn Davide Gualtieri, người đã ghi bàn duy nhất cho San Marino vào lưới đội bóng xứ sương mù ở trận đấu cách đây 19 năm.
 
Gualtieri vẫn giữ chiếc áo của Pearce sau 19 năm

Gualtieri vẫn giữ chiếc áo của Pearce sau 19 năm

 

Và người đàn ông đang có cửa hàng tạp hóa này thành thật chia sẻ: “Sau 19 năm mọi người vẫn nói về bàn thắng đó”. Còn bản thân tác giả vẫn gìn giữ và nâng niu chiếc áo đấu số 3 mà ông đổi cho Stuart Pearce từ trận đấu đó như một báu vật. Qua sực việc này để thấy rằng, giấc mơ châu lục vượt quá xa tầm của San Marino và thẳng thắn mà nói rằng họ tham dự các vòng sơ loại chẳng qua cũng chỉ để cho vui mà thôi.

 

Dù rất tôn trọng San Marino, nhưng rõ ràng xem đội bóng này là “quân xanh” cho tuyển Anh đêm nay cũng đã là quá “lịch sự”. Tới thời điểm này San Marino mới đá có 1 trận ở vòng loại World Cup 2014 và họ đã thua tan nát trên sân nhà  (0-6) trước Montenegro. Nhưng điều đó chưa là gì cả, ở vòng loại Euro 2012,họ đá 10 trận thua cả 10, thủng lưới 53 bàn và không có nổi một bàn thắng.

 

Thắng bao nhiêu cho đủ?

 

Đêm nay, tuyển Anh sẽ không có Gerrard, Lampard và Rooney là người mang băng đội trưởng, cho nên Warra tiếp tục là đầu tàu ở trận đấu này. Sức chứa của Wembley là khoảng 90 nghìn chỗ ngồi, lượng vé cho trận đêm nay bán ra gần như hết sạch. Nhưng người hâm mộ đến sân không phải để xem nhưng người bán hàng, sinh viên, nhân viên văn phòng, ngân hàng, quầy bar….của San Marino đá bóng như thế nào.
 
Người hâm mộ đến Wembely để xem tuyển Anh đá đấm như thế nào

Người hâm mộ đến Wembely để xem tuyển Anh "đá đấm" như thế nào

 

Vấn đề được những người yêu mến “Tam sư” quan tâm nhất là đội bóng của họ sẽ trình diễn lối chơi ra sao và thắng bao nhiêu. Ở hai lượt đấu trước, tuyển Anh vừa gieo hy vọng lại gây thất vọng, họ thắng Andora hoành tránh trên sân khách (5-0), nhưng trên sân nhà lại vất vả lắm mới cầm hòa nổi Ukraina (1-1).

 

Tuyển Anh vẫn chưa thể hiện được bản sắc rõ nét dưới thời của Roy Hodgson, chính xác hơn thì vị chiến lược gia mới dẫn dắt tuyển Anh được gần nửa năm mới chỉ kế thừa những gì từ thời tiền nhiệm, ông chưa tạo ra được những nét riêng của mình. Và chính vì thế tuyển Anh vẫn chưa là một đội tuyển được đánh giá cao.

 

Người Anh đã rất mạnh tay đầu tư cho bóng đá (mới đây vừa khánh thành Trung tâm bóng đá quốc có giá trị gia đầu tư xây dựng lên đến 105 triệu bảng), bởi vậy khát vọng đánh chiếm các danh hiệu là rất lớn. Tuy nhiên, nâng tầm cũng không phải việc của một vài ngày, trước mắt thì một trận đại thắng giống như kết quả của một trận đấu tennis tại Wembley đêm nay là đủ cho người hâm mộ hài lòng.
 
Đội hình ra sân dự kiến
 

Anh: Hart, Cole, Lescott, Cahill, Johnson, Oxlade-Chamberlain, Carrick, Cleverley, Milner, Defoe, Rooney

 

San Marino: Simoncini, Brolli, Simoncini, Valle, Vitaioli, Gasperoni, Coppini, Cervellini, Marani, Rinaldi Vitaioli

 

Bảng H – VL World Cup 2014 KV châu Âu

TT

Đội

Trận

T

H

B

BT

BB

Điểm

1

Montenegro

2

1

1

0

8

2

4

2

Anh

2

1

1

0

6

1

4

3

Ba Lan

2

1

1

0

4

2

4

4

Ukraina

1

0

1

0

1

1

1

5

San Marino

1

0

0

1

0

6

0

6

Moldova

2

0

0

2

0

7

0

 
Phù Sa