1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

US Open 2012

Andy Murray vào chung kết, Djokovic vẫn phải chờ

(Dân trí) - Trận bán kết đầu tiên giữa Andy Murray và Thomas Berdych đã có phần thắng nghiêng về tay vợt người Scoland (5-7 6-2 6-1 7-6). Trận bán kết còn lại giữa Djokovic và David Ferrer đã bị hoãn khi đang diễn ra ở game thứ 8 bởi lý do về thời tiết.

  

Như vậy là sau thành công ở Olympic, cũng như sau thất bại trong trận chung kết của Wimbledon, Murray sẽ có cơ hội để giành danh hiệu vô địch Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp. Nếu điều đó xảy ra sẽ là “một cái kết đẹp” cho làng binh nỉ mùa giải năm nay, bởi hiện tại Federer, Nadal, Djokovic và Murray được xem là 4 tay vợt hàng đầu của thế giới và 3 danh hiệu Grand Slam của năm nay đã chia đều cho 3 tay vợt phía trên, còn mỗi Murray…chưa có gì.
 
Murray lại đứng trước cơ hội có được danh hiệu Grand Slam đầu tiên

Murray lại đứng trước cơ hội có được danh hiệu Grand Slam đầu tiên

 

Trở lại trận bán kết đầu tiên, việc phải đối đầu với Berdych tại vòng bán kết được xem là một trận đấu khá khó khăn cho Murray. Tay vợt hạt giống số 6 người CH Séc ở vòng đấu trước đã gây bất ngờ bằng việc loại hạt giống số 1, ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch là Roger Federer. Thực tế Berdych cũng đã nhập cuộc khá hiệu quả với những cú giao bóng mạnh mẽ và lối chơi lên lưới phát huy hiệu quả.

 

Murray đã chọn lối đánh bóng bền với những đường bóng dồn dập về phía đối thủ và chờ đợi cơ hội kết thúc, tay vợt người Scotlland cũng đã có những quả cắt bóng rất tốt. Murray đã giành được break ở game thứ 3, nhưng anh không thể tận dụng lợi thế đó để bứt lên, Berdych đã có break ở game thứ 4.

 

Sự quyết liệt của set đấu thứ nhất đã khiến cả hai tay vợt phải tiến đến game thứ 12 với lợi thế dẫn trươc dành cho tay vợt người CH Séc. Murray đã không thể làm chủ được game đấu này khi những quả giao bóng của anh không đủ độ khó để khiến đối thủ phải mất nhiều điểm. Berdych đã có những cú đáp trả khá hay để lần thứ 2 có được break và giành chiến thắng 7-5 ở set đầu.

 
Sự căng thẳng xuất hiện ngay từ đầu trận
Sự căng thẳng xuất hiện ngay từ đầu trận
 

Những cú giao bóng của Berdych là rất uy lực, tuy nhiên tay vợt người CH Séc bắt đầu xuất hiện những pha giao bóng lỗi và mỗi khi phải giao bóng lại, tốc độ của các pha giao bóng không còn được cao như những lần giao đầu. Chính điều đó khiến cho Berdych mất điểm trước lối đánh cũng rất khôn khéo, có độ chính xác cao của Murray.

 

Tay vợt người Scoland giành break ở game đầu của set 2, rồi được đà bứt phá. Khi tỷ số là 3-1, Murray tiếp tục có được break để rồi vươn lên dẫn 4-1, rồi 5-1. Với một khoảng cách điểm số như vậy, cơ hội của Murray cân bằng tỷ số trận đấu là rất lớn, tay vợt hạt giống số 3 đã không bỏ phí cơ hội, dù Berdych có thêm 1 game thắng nhưng Murray vẫn thắng 6-2.

 

Kịch bản của set 3 không khác nhiều set đấu thứ 2, dường như lối chơi lên lưới của Berdych không thật hiệu quả, Murray thường xuyên có những đường tỉa bóng vượt qua tầm kiểm soát của đối phương mỗi khi Berdych lên lưới. Điều đó giúp cho tay vợt có tấm HCV Olympic 2012  giành được khá nhiều điểm.
 
Berdych đã không thể duy trì dược phong độ tốt trong trận đấu bán kêt
Berdych đã không thể duy trì dược phong độ tốt trong trận đấu bán kêt

 

Murray giành tới 2 break của set 3 và dẫn trước 4-0, rồi 5-1. Game thứ 7 của set thứ 3 diễn ra rất giằng co khi không dưới 2 lần mỗi tay vợt đều có cơ hội chiến thắng ở game đấu này, nhưng chung cuộc thì chiến thắng đã thuộc về Murray và anh khép lại set 3 với chiến thắng áp đảo 6-1. Lối đánh của Murray đã dần mang đến cho anh sự tự tin lớn khi phải thi đấu với Berdych, và điều đó đã mang lại chiến thắng cho tay vợt này.

 

Set thứ 4 quyết định số phận của Berdych, nếu thua cuộc niềm hy vọng của CH Séc sẽ phải dừng bước. Murray tiếp tục khởi đầu khá thuận lợi khi vươn lên dẫn trước 3-0, tuy nhiên đã không có sự dễ dàng dành cho anh. Berdych đã trở lại mạnh mẽ và thắng liền 3 game để san hòa. Khi hai tay vợt phô diễn được hết điểm mạnh, khó có cơ hội cho người còn lại trong các game họ có quyền giao bóng.

 

Set đấu thứ 4 phải đi vào những loạt tie-break và một cuộc rượt đuổi về tỷ số đầy quyết liệt đã diễn ra. Murray dẫn trước 4-1, rồi 5-2, nhưng rồi bị đối phương cân bằng tỷ số 6-6 rồi 7-7. Tay vợt người Scotland chỉ thực sự bứt lên ở quả đánh thứ 15 và 16 và nhờ đó chiến thắng 9-7 ở loạt tie-break , qua đó thắng luôn cả trận bán kết.

 

Trong 3 trận đấu được chú ý trong ngày thi đấu hôm nay thì chỉ có trận đấu của Murray – Berdych là có thể hoàn thành.  Trận bán kết thứ 2 giữa Djokovic và Ferrer đã diễn ra được 7 game (5-2) thì phải dừng do thời tiết xấu. BTC đã quyết định rời trận đấu này sang ngày mai và như thế trận chung kết đơn nam sẽ rời sang thứ 2. Trận chung kết đơn nữ cũng được đổi lịch khi chuyển sang thi đấu vào ngày mai.

 

 Phù Sa