1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Ai sẽ là “nhạc trưởng” của U23 Việt Nam?

(Dân trí) - Sự kỳ vọng ban đầu được đặt lên vai Tuấn Anh, nhưng vấn đề là cho đến giờ cái đầu gối của tiền vệ này vẫn chưa đạt được trạng thái tốt nhất. Trong khi đó, một nhạc trưởng tiềm năng khác là Xuân Trường lại chưa hề có kinh nghiệm khoác áo đội tuyển U23 Việt Nam.

Sau khi Huy Toàn chấn thương nặng phải rời đội tuyển, và nhất là sau khi những Tuấn Anh, Xuân Trường vươn lên trong thời gian qua, nhiều người đã nghĩ đến chuyện đội tuyển U23 Việt Nam cần tìm một nhạc trưởng mới, dẫn dắt lối chơi cho đoàn quân trong tay HLV Miura, tại VCK U23 châu Á 2016.

Trong số những cái tên đang góp mặt ở đội tuyển, Tuấn Anh được xem là ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí này, bởi Tuấn Anh hội đủ các yếu tố mà một tiền vệ tổ chức cần có: kỹ thuật, nhãn quan chiến thuật tốt.

 

Nếu Tuấn Anh có trạng thái thể lực tốt, anh sẽ là cầu thủ lý tưởng nhất để sắm vai nhạc trưởng cho U23 Việt Nam (ảnh: Đình Viên)
Nếu Tuấn Anh có trạng thái thể lực tốt, anh sẽ là cầu thủ lý tưởng nhất để sắm vai nhạc trưởng cho U23 Việt Nam (ảnh: Đình Viên)

 

Tuy nhiên, vấn đề lại đang nằm ở chỗ Tuấn Anh hiện không có trạng thái thể lực tốt nhất. Cũng cần phải công bằng ở điểm chấn thương của Tuấn Anh thời gian qua không phải do lỗi của đội tuyển, mà là hệ quả của quá trình quá tải kéo dài nơi tiền vệ này, do phải cày liên tục trong màu áo CLB, qua quá nhiều giải đấu khác nhau.

Có thể khi thi đấu ở các giải trẻ, Tuấn Anh vẫn có thể “gồng” được, nhưng trong màu áo đội tuyển U23 và ở giải đấu có chất lượng và đẳng cấp cao hơn hẳn như VCK U23 châu Á, tốc độ các trận đấu sẽ cao hơn, sự căng thẳng cũng lớn hơn, nên thật lo cho tình trạng của Tuấn Anh hiện tại.

Một nhân vật khác cũng được kỳ vọng có thể sắm vai “nhạc trưởng” là Xuân Trường. Cũng giống như Tuấn Anh, Xuân Trường cũng giàu kỹ thuật và có nhãn quan chiến thuật tốt. Nhưng nhược điểm của Xuân Trường là anh chưa hề có kinh nghiệm thi đấu trong màu áo U23 Việt Nam ở các giải chính thức.

Vả lại, trong suốt 2 năm qua, Xuân Trường cũng chưa chứng mình được gì nhiều ở các giải đấu đỉnh cao. Có thể ở các giải trẻ, Xuân Trường là ngôi sao, nhưng tại V-League mùa rồi, nếu như Tuấn Anh vẫn còn có lúc tỏa sáng, thì Xuân Trường hầu như chìm nghỉm giữa một môi trường mà đối thủ giỏi bắt bài hơn, giỏi đọc tình huống hơn và chơi khôn ngoan hơn các sân chơi trẻ.

Thành ra, Xuân Trường cần tự mình vươn đến một tầm cao mới, nếu muốn trở thành nhạc trưởng của đội tuyển U23 Việt Nam, trong bối cảnh mà cơ hội của anh đang lớn hơn bao giờ hết.

Phương án còn lại là kéo Công Phượng về sát hàng tiền vệ thật ra đã sớm thất bại từ SEA Games 2015 đến giờ. HLV Miura không phải là chưa từng dùng đến thử nghiệm này, nhưng Công Phượng vốn dĩ được đào tạo thành một tiền đạo, vốn quen được phục vụ hơn là phục vụ người khác không thích hợp để sắm vai tiền về tổ chức, chuyên phân phối bóng cho các tiền đạo.

U23 Việt Nam dĩ nhiên vẫn có những điểm yếu như thế và HLV Miura đang mong những nhân tố trong tay ông, nhất là các tiền vệ được kỳ vọng gồm Tuấn Anh và Xuân Trường đáp ứng đúng sự kỳ vọng.

HLV Miura tính chuyện kết hợp Duy Mạnh và Xuân Trường

Một trong những vị trí được quan tâm nhiều nhất ở đội tuyển U23 Việt Nam trước VCK U23 châu Á chính là vị trí tiền vệ trung tâm, vì đây là vị trí liên quan đến lối chơi của đội tuyển. Hiện tại, HLV Miura đang nghiêng về phương án sử dụng bộ đôi Duy Mạnh – Xuân Trường. Đây là bộ đôi mà HLV Miura cho tập chung với nhau rất kỹ trong buổi tập chiến thuật vào chiều 29/12. Vị HLV người Nhật thay đổi khá nhiều vị trí trong đội hình được đánh giá là đội hình chính thức của ông, nhưng tuyệt nhiên ông ít đụng đến 2 tiền vệ trung tâm Duy Mạnh và Xuân Trường.Đây cũng là điều không quá khó hiểu, bởi Duy Mạnh gần như đã được dự báo là sẽ sắm vai tiền vệ phòng ngự cho đội tuyển U23 Việt Nam từ trước đó, xem như sẽ có 1 trong 2 suất đá chính ở vị trí tiền vệ trung tâm.

Trong năm qua, Duy Mạnh cũng thăng tiến rất nhanh, anh không chỉ là trụ cột của đội tuyển U23 Việt Nam, mà còn có suất đá chính ở đội tuyển quốc gia, cũng trong vai tiền vệ phòng ngự, khi Hoàng Thịnh chấn thương.Duy Mạnh chơi thiên về phòng ngự, nên HLV Miura dĩ nhiên cần một tiền vệ thiên về tấn công, đá ngay trên Duy Mạnh. Mẫu tiền vệ này đang được vị HLV người Nhật đặt niềm tin vào Xuân Trường.

Ngoại trừ Tuấn Anh chưa hồi phục hoàn toàn thể lực, thì Xuân Trường là cầu thủ có nhiều yếu tố nhất để đá vai tiền vệ tổ chức của đội tuyển U23 Việt Nam, nhờ kỹ thuật và khả năng chuyền bóng tốt.Về lý thuyết, sự kết hợp bộ đôi tiền vệ Duy Mạnh và Xuân Trường là khá lý tưởng, bởi một người giỏi tranh chấp, thiên về phòng ngự, còn người kia giàu sức sáng tạo, chơi thiên về tấn công. Mọi việc chỉ còn chờ sự kết hợp giữa họ trên sân cỏ ở VCK U23 châu Á.

Kim Điền

 

Ai sẽ là “nhạc trưởng” của U23 Việt Nam? - 2