1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Aguero tỏa sáng, Man City chiếm ngôi nhì bảng

(Dân trí) - Aguero đã tỏa sáng với một cú đúp và Man City vùi dập Crystal Palace với tỉ số 4-0. Chiến thắng này tạm đưa Man City lên ngôi nhì bảng và không loại trừ khả năng họ sẽ giữ luôn vị trí này sau vòng đấu 22.

Đã không còn một Crystal Palace ngoan cường như thường thấy, đoàn quân của Alan Pardew đã thể hiện sự thua kém nhiều mặt trước Man City và đều đặn bị đối phương xuyên thủng lưới. Đội chủ nhà mở tỉ số ở phút 22 nhờ công của Delph và trước khi kết thúc hiệp thi đấu thứ nhất, Man City bắt đầu nghĩ tới chiến thắng khi Aguero nhân đôi cách biệt.

Bàn thắng thứ hai của tiền đạo người Argentina ở phút 68 đã trở thành dấu chấm hết cho mọi nỗ lực của Crystal Palace, ba điểm đã nằm chắc trong tay đội chủ nhà. Tuy nhiên, đoàn quân của Pellegrini chưa dừng lại, tới phút 84 Silva đã ghi bàn ấn định chiến thắng 4-0. Với bốn bàn thắng trong trận đấu này, Man City đã có 43 điểm và hiệu số bàn thắng bại +22, họ đã có ngôi đầu bảng trong ít giờ. Ở trận đấu muộn nhất trong ngày thứ 7, Leicester City đã có mộ trận hòa trên sân Aston Villa, chính vì thế đoàn quân của Ranieri đã bứt lên giành ngôi đầu với 44 điểm. Nếu Arsenal đêm nay thất bại trên sân Stoke City, ba vị trí đầu bảng xếp hạng sẽ được giữ nguyên như thời điểm này.

 


Aguero ăn mừng bàn thắng nhân đôi cách biệt cùng người đá cặp Iheanacho 

Aguero ăn mừng bàn thắng nhân đôi cách biệt cùng người đá cặp Iheanacho 

Crystal Palace khởi đầu rất tự tin trên sân của Man City, ở trận này họ đón chào sự trở lại của Wickham, nhưng Bolasie vẫn phải ngồi ngoài. Phút 8, từ quả tạt bóng ở đầu góc trái vòng cấm địa vào trung tâm cho Delaney băng vào đánh đầu. Cự ly dứt điểm chỉ chừng 8m, nhưng cầu thủ của đội khách đã đánh đầu đưa bóng đi thẳng, Joe Hart đã tung người đẩy bóng ra.

Man City không có được thế trận vượt trội trước đối thủ, nhưng họ chơi rất chắc chắn. Một thế trận có phần khiến đối phương chủ quan. Phút 21, Delph cầm bóng từ bên phải đi vào trung lộ rồi bất ngờ tung ra cú sút chìm từ cách khung thành phải đến 30m, bóng đi vào góc phải cầu môn. Thủ thành Hennessey có đổ người, nhưng bóng đã nhanh hơn và chui vào lưới.

Man City 1-0 Crystal Palace: Siêu phẩm sút xa của Delph

Không phủ nhận cú sút của tiền vệ bên phía Man City có lực rất tốt, nhưng rõ ràng Hennessey đã mắc sai lầm nghiêm trọng trong bàn thua này. Nếu thủ thành của đội khách có được cảm giác về không gian tốt hơn thì anh hoàn toàn có thể cản phá được cú sút của đối phương.

Phút 38, Aguero nhận bóng ở bên trái vòng cấm địa trong vòng vây của ba cầu thủ đối phương, mặc dù đã ngã nhưng tiền đạo người Argentina vẫn thực hiện được cú dứt điểm, bóng đi cắt mặt khung thành ra ngoài trong gang tấc, nếu bóng đi vào cầu môn thì sẽ trở thành bàn thắng bởi tình huống này thủ thành Hennessey cũng không phản ứng gì.

Lại một lần nữa thủ thành Hennessey cho thấy khả năng cản phá kém cỏi của anh. Phút 41, Aguero nhận bóng ở khu vực phía bên trái ở đầu vòng cấm địa, tiền đạo của Man City dứt điểm., bóng chạm đầu hậu vệ của đội khách bay vào góc trái khung thành. Hennessey tung người rất đẹp nhưng lại chậm hơn trái bóng, rõ ràng pha dứt điểm của Aguero không quá khó nhưng trong một ngày chơi không tốt, thủ thành của Crystal Palace đã phải liên tục vào lưới nhặt bóng.

Man City 2-0 Crystal Palace: Bàn đầu của Aguero

Hai bàn thắng trong hiệp một giúp Man City chơi rất thoải mái, họ không dâng cao dồn ép đối phương. Trong khi đó dù được đối phương cố tình nhường cho khu vực giữa sân nhưng Crystal Palace vẫn không dám dâng cao. Những đợt lên bóng của đội khách ở trận đấu này rất nhạt nhòa và thường không gây nhiều khó khăn cho Joe Hart.

Phút 68, rất đông các cầu thủ Crystal Palace lùi về trong vòng cấm, nhưng họ lại để ba cầu thủ Man City chơi bóng như đá tập. Yaya Toure đi bóng càn lướt ở đầu vòng cấm địa, anh chuyền cho De Bruyne ở bên trái, tiền vệ người Bỉ hút theo cả hàng thủ và thủ môn đối phương nhưng anh không dứt điểm mà căng ngang thuận lợi cho Aguero đệm bóng vào lưới trống.

Man City 3-0 Crystal Palace: Aguero lập cú đúp

Ba bàn thua đã cho thấy Crystal Palace không còn gì để mất, họ bắt đầu dồn lên. Phút 76, Cabaye cầm bóng ở trung lộ rồi dứt điểm nhanh, bóng đi chệch cột dọc phải trong gang tấc. Một tình huống mà tiền vệ người Pháp đã khiến thủ thành Hart phải tung người hết tầm (nhưng cũng không chạm được tay vào bóng).

Phút 84, Man City cướp được bóng ở giữa phần sân nhà và tạo đợt phản công nhanh. Aguero đã đẩy bóng rất tốc độ qua mặt hậu vệ của Crystal Palace xuống đối mặt với Hennessey. Tuy nhiên, tiền đạo người Argentina không ham lập công, anh đã căng ngang cho Silva để loại bỏ thủ môn đối phương. Lúc này chỉ còn một hậu vệ của đội khách chạy về che chăn, Silva đã rất bình tĩnh xoay người rồi dứt điểm tung lưới trống, ấn định chiến thắng 4-0.

Man City 4-0 Crystal Palace: Silva ấn định tỉ số

Đội hình thi đấu

Man City (4-3-3): Hart 7; Zabaleta 6, Otamendi 7, Demichelis 6, Kolarov 6 (Clichy 52’, 7); De Bruyne 7, Fernando 6, Delph 7; Silva 7, Aguero 8 (Navas 85’), Iheanacho 6 (Toure 57’, 7)

Goals: Delph 22, Aguero 41, 68, Silva 84

Crystal Palace (4-3-3): Hennessey 4; Ward 5, Dann 6, Delaney 6, Souare 6; Ledley 7, Cabaye 6, McArthur 6 (Mutch 80’); Puncheon 5, Wickham 6 (Chamakh 66’, 5), Zaha 5 (Lee’ 85)

Aguero tỏa sáng, Man City chiếm ngôi nhì bảng - 2
Aguero tỏa sáng, Man City chiếm ngôi nhì bảng - 3

Vĩ Giang