1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

AFC từ chối đề xuất công nghệ VAR ở trận đấu Thái Lan gặp Việt Nam

(Dân trí) - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã chính thức “tuýt còi” đề xuất của nước chủ nhà Thái Lan muốn sử dụng công nghệ VAR ở trận đấu mở màn gặp đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Trận mở màn vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á, ĐT Thái Lan sẽ gặp ĐT Việt Nam vào ngày 5/9 trên sân Thammasat. Đây là trận đấu có tính chất cực kỳ quan trọng giữa 2 đội tuyển khi cả hai đều đặt mục tiêu giành ngôi đầu bảng G để có vé đi tiếp vào vòng loại thứ 3, qua đó hiện thực hóa giấc mơ tham dự World Cup 2022 tại Qatar.

Chính vì vậy Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) muốn sử dụng công nghệ VAR trong trận đấu này, nhằm tránh để xảy ra những sai sót từ phía trọng tài làm ảnh hưởng đến kết quả trận đấu.

Thực tế, công nghệ VAR đã được FAT áp dụng ở giải Thai League từ mùa giải 2018 và đã cho thấy sự hiệu quả của công nghệ này. Do đó FAT đã gửi đề xuất lên AFC về việc họ muốn đưa công nghệ VAR vào sử dụng ở trận “derby Đông Nam Á” giữa hai đội tuyển đang cạnh tranh vị trí số 1 trong khu vực. Tuy nhiên, đề xuất này của FAT đã bị AFC từ chối.

AFC từ chối đề xuất công nghệ VAR ở trận đấu Thái Lan gặp Việt Nam - 1

Những cuộc đối đầu giữa Thái Lan và Việt Nam luôn căng thẳng, kịch tính nên đòi hỏi các trọng tài phải đảm bảo tốt chuyên môn

Giải thích về lý do không ủng hộ áp dụng công nghệ VAR do Thái Lan đề xuất, đại diện AFC cho rằng vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ đồng loạt diễn ra trên hơn 10 sân vận động và thi đấu theo thể thức lượt đi, lượt về. Mỗi trận đấu sẽ cần thêm 3 hoặc 4 trọng tài làm việc trong phòng VAR, nâng tổng số trọng tài làm nhiệm vụ lên rất lớn.

AFC không thể đồng ý áp dụng công nghệ VAR cho trận đấu ở Thái Lan, mà các trận đấu còn lại (như chỉ tính riêng ở bảng G) giữa Indonesia, Malaysia hay đội tuyển UAE lại không sử dụng, sẽ không đảm bảo sự khách quan, công bằng cho các bên.

Hoặc giả sử nếu áp dụng công nghệ VAR ở trận lượt đi giữa Thái Lan với Việt Nam, nhưng lượt về nếu Việt Nam chưa đủ điều kiện áp dụng công nghệ này thì cũng không đảm bảo sự nhất quán khi sử dụng công nghệ máy móc để hỗ trợ con người.

 “Việc sử dụng công nghệ VAR ở mỗi nước lại khác nhau, cần xác định vị trí, số lượng camera và nhiều điều kiện kỹ thuật khác, do đó không phù hợp để áp dụng trong các trận đấu trên sân nhà ở nhiều quốc gia hiện nay”, AFC kết luận.

Dù từ chối áp dụng tại vòng loại World Cup 2022 nhưng AFC có thể sẽ đồng ý cho nước chủ nhà Thái Lan sử dụng công nghệ VAR tại VCK U23 châu Á vào đầu tháng 1 năm 2020. Lý do là bởi Thái Lan là quốc gia đăng cai, chủ nhà duy nhất của giải đấu, do đó việc áp dụng công nghệ này sẽ thuận lợi và dễ dàng hơn.

Công nghệ VAR lần đầu tiên được AFC áp dụng tại vòng tứ kết Asian Cup 2019 trong trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Nhật Bản. Ở trận đấu này, VAR đã từ chối bàn thắng của Maya Yoshida vào lưới Đặng Văn Lâm, nhưng sau đó VAR cũng đã giúp trọng tài công nhận pha phạm lỗi của Bùi Tiến Dũng với Ritsu Doan trong vòng cấm.

Sông Lam