1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

50.000 cổ động viên đòi tước 5 cúp C1 của Real Madrid

(Dân trí) - Ngày hôm qua, UEFA đã nhận được bản kiến nghị với 50.000 chữ ký đòi tước 5 cúp C1 của Real Madrid trong thập niên 50 thế kỷ trước.

Thưở cúp C1 mới ra đời, Real Madrid đã thống trị hoàn toàn giải đấu này với 5 chức vô địch liên tiếp từ năm 1955-1960. Điều đó giúp họ trở thành CLB giàu thành tích nhất giải đấu này với 10 lần đăng quang.

50.000 CĐV muốn tước 5 cúp C1 của Real Madrid
50.000 CĐV muốn tước 5 cúp C1 của Real Madrid

Tuy nhiên, nhiều người không phục những chiến tích của Real Madrid ở thập niên 50. Thậm chí, ngày hôm qua, UEFA đã nhận được bản kiến nghị đòi tước 5 cúp C1 của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Bản kiến nghị có tên “Justicia Deportiva” (Công lý thể thao) với nội dung như sau: “Chúng tôi, trên danh nghĩa thể thao và dân chủ, yêu cầu UEFA tước 5 cúp C1 của Real Madrid trong quá khứ. Chúng tôi thấy không có danh hiệu nào trong số đó xứng đáng với giải đấu mà ngày nay người ta gọi là Champions League”.

Điều đáng nói, có tới 50.000 CĐV đã ký tên vào bản kiến nghị này. Họ mong muốn UEFA xem xét một cách nghiêm túc lời đề nghị của họ. Dù vậy, có thể thấy, UEFA chẳng có cơ sở để tước bỏ chức vô địch của Real Madrid bởi CLB này không hề có sai phạm trong thời gian từ năm 1955-1960. Họ lên ngôi vô địch đơn giản bởi quá mạnh so với những đối thủ còn lại.

Còn nhớ, hồi tháng 12/2015, những CĐV Real Madrid cũng gửi bản kiến nghị lên trang change.org yêu cầu Chủ tịch Florentino Perez từ chức. Dù vậy, cuối cùng, nó cũng chẳng có tác dụng.

H.Long