1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

3 thủ môn có khả năng thay thế De Gea ở Man Utd

(Dân trí) - De Gea đang tiến gần tới việc sẽ rời Man Utd để chuyển sang thi đấu cho Real Madrid. Mặc dù De Gea có đi thì Man Utd vẫn còn nhiều thủ thành trong đội hình, dẫu vậy có vẻ như Van Gaal đang kiếm tìm một gương mặt mới và ba thủ thành dưới đây đang nằm trong tầm ngắm của “Quỷ đỏ”.

De Gea gần như chắc chắn sẽ không còn thi đấu cho Man Utd, bất biết anh rời Old Trafford vào Hè năm nay hay sang năm tới. Nếu De Gea không thể ra đi trong hè năm nay, Van Gaal cũng sẽ không còn trọng dụng anh.

Ngoài De Gea, Man Utd còn có Romero, Johnstone, Lindergaard và Valdes, nhưng ngoại trừ Romero, Johnstonne đang còn được Van Gaal sử dụng thì hai người còn lại đã không được ông đoái hoài, họ đều đã được liệt vào danh sách cần bán gấp của Man Utd trong Hè năm nay.

Tuy nhiên, cả Romero và Johnstone đều chưa chiếm trọn niềm tin của Van Gaal nên chiến lược gia người Hà Lan đang kiếm tìm một gương mặt thủ môn mới nhằm thay thế De Gea. Trong thời gian qua, các tuyển trạch viên của Man Utd đang hoạt động rất mạnh mẽ và ba gương mặt sau đang được họ quan tâm một cách đặc biệt.

1.  Jasper Cillessen
 

Jasper Cillessen
Jasper Cillessen


Thủ thành người Hà Lan là người mà Van Gaal đang cảm thấy “kết” nhất  hiện nay. Anh từng là học trò của Van Gaal ở đội tuyển Hà Lan thi đấu thành công ở World Cup 2014. Cillessen 26 tuổi và đang bắt đầu bước vào độ chín. Về tài năng, Cillessen khẳng định được đẳng cấp của mình trong màu áo Ajax cũng như đội tuyển Hà Lan, thậm chí xét về kinh nghiệm, Cillessen còn vượt trội hơn De Gea.

Có hai khó khăn trong việc Cillessen tới Old Trafford. Thứ nhất, Ajax cũng không hề muốn mất thủ thành số một của họ, huấn luyện viên của đội bóng xứ hoa tulip Frank De Boer thẳng thắn cho biết: “Chúng tôi quý mến Jasper. Tôi không trông đợi việc cậu ấy ra đi, nhưng đó là hi vọng của riêng tôi”.  Việc De Boer giữ người khiến Man Utd gặp rào cản lớn trong việc câu kéo thủ thành này.

Tuy nhiên, có thể Man Utd sẽ giải quyết khó khăn này bằng tiền, một giá trị chuyển nhượng đẹp đủ làm BLĐ Ajax xiêu lòng thì bản thân De Boer cũng khó cản, như chính lời ông phát biểu - giữ Cillessen ở lại chỉ là hi vọng của cá nhân ông. Khó khăn thứ hai nằm ở việc Cillessen chưa từng có kinh nghiệm thi đấu tại Premier League. Rất nhiều người không thể thích nghi được với bóng đá Anh và điều đó cũng sẽ khiến BLĐ Man Utd phải cân nhắc, đặc biệt trong trường hợp tốn nhiều tiền để chiêu mộ Cillessen.

2. Jan Oblak
 

Jan Oblak
Jan Oblak


Jan Oblak người Slovenia và hiện đang thi đấu cho CLB Atletico Madrid, anh chuyển tới đội bóng này vào mùa Hè năm ngoái với giá gần 13 triệu bảng. Tại đội bóng thành Madrid, thủ thành 22 tuổi này chưa thể cạnh tranh vị trí chính thức với Miguel Angel Moya, cả hai thủ thành này đều được đưa về vào Hè 2014 sau khi Atletico phải trả Courtois cho Chelsea. Mùa giải vừa qua, Oblak mới chỉ thi đấu cho Atletico có 11 trận, kém xa so với Moya (27 trận), tuy nhiên, do tuổi đời còn rất trẻ nên thủ thành này vẫn được đánh giá có một tương lai rất tươi sáng ở phía trước.

Atletico Madrid đang đòi giá cao, lên tới 30 triệu bảng mới chịu nhả người, số tiền này còn nhiều gấp đôi số tiền họ đã chiêu mộ Oblak từ Benfica Hè năm trước. Có nguồn tin cho rằng, hai bên đạt được thỏa thuận về mức phí chuyển nhượng sẽ rơi vào khoảng 21 triệu bảng (nếu có việc chuyển nhượng).

3. Hugo Lloris
 

Hugo Lloris
Hugo Lloris


Lloris đã cảm thấy chán Tottenham, thủ thành người Pháp đang muốn tìm đến một đội bóng lớn hơn và anh muốn hướng đến một đội bóng thi đấu ở Champions League.  Đội  bóng thành London không thuyết phục được Lloris ở lại nên đã quyết định mạnh tay. Trong trận đấu ở vòng 1 Premier League vừa qua, thủ thành người Pháp đã phải ngồi trên băng ghế dự bị (tuy nhiên ở trận đấu gặp Stoke cuối tuần qua, anh đã được trở lại)

Thời gian qua có thông tin Man Utd đã tiếp cận với Lloris, nhưng anh từ chối chuyển tới Old Trafford. Tuy nhiên, nếu De Gea ra đi mọi chuyện sẽ khác, bởi rõ ràng với sự ổn định của các đội bóng lớn hàng đầu châu Âu ở vị trí thủ môn thì Lloris chẳng kiếm đâu một đội bóng tốt hơn Man Utd. Lợi thế của thủ thành người Pháp là anh có vài năm thi đấu tại Premier League nên việc chuyển tới Man Utd không phải thay đổi quá lớn với anh.

Lloris chắc chắn sẽ rẻ hơn hai thủ thành kể trên (bởi anh đã 28 tuổi), trong khi khả năng thành công của anh thành công tại Old Trafford cao hơn. So về tài năng và Lloris không hề kém cạnh khi anh cũng từng thi đấu cho Lyon và đang là thủ thành số 1 tuyển Pháp. Điểm khác biệt duy nhất là nếu xét tương lai lâu dài, mức độ cống hiến của thủ thành người Pháp không thể cao bằng hai người đàn em (và Oblak còn thời gian trưởng thành, nâng tầm). Nhưng khi Van Gaal cũng chỉ là phương án ngắn hạn cho Man Utd (đã tuyên bố nghỉ hưu vào Hè 2017) thì vấn đề tuổi tác của Lloris không cần lưu tâm.

Phù Sa