1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

22 người chết khi xem Drogba và đồng đội thi đấu

(Dân trí) - Một tai nạn không đáng có trên khán đài khiến 22 người bị chết, 132 người khác bị thương ở trận đấu giữa ĐT Bờ Biển Ngà và Malawi trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2010 khu vực châu Phi.

 

Theo hãng thông tấn AP, nguyên nhân dẫn đến cảnh bi thảm này là do một số lượng lớn các CĐV chen lấn đòi vào sân Felix Houphouet-Boigny, thủ đô Abidjan khiến bức tường chắn bị đổ xuống.
 
 
22 người chết khi xem Drogba và đồng đội thi đấu - 1

Cảnh tượng thương tâm trên sân Felix Houphouet-Boigny

 

Bộ trưởng Bộ nội vụ Bờ Biển Ngà, Desire Tagro cho hay: “Đã có rất đông các CĐV đến sân. Thời điểm trước khi trận đấu diễn ra, mọi người đều cố gắng chen lấn xô đẩy để lọt vào sân. Chính sự chen chúc thái quá của các CĐV đã gây ra thảm kịch này”.

 

Một số lượng khoảng 50.000 CĐV đã xô đẩy, giẫm đạp lên nhau dẫn đến cảnh tượng hoảng loạn kinh hoàng trước khi trận đấu giữa Bờ Biển Ngà và Malawi diễn ra khoảng 40 phút. Cảnh sát bảo đã buộc phải bắn hơi cay lên khán đài cùng một số biện pháp trấn áp để kiểm soát đám đông.

 

Theo Ollo Kambire, phóng viên của nhật báo thể thao Super Sport, bức tường trên SVĐ đã sụp đổ do trọng lực quá lớn của các CĐV dồn lên: “Chúng tôi đã nhìn thấy rất nhiều người ngã xuống... Họ sợ hãi và bỏ chạy tán loạn”.
 
 
22 người chết khi xem Drogba và đồng đội thi đấu - 2

Drogba và đồng đội dễ dàng thắng Malawi 5-0

 

Ở trận đấu đó, Bờ Biển Ngà của Drogba đã dễ dàng giành thắng lợi với tỷ số 5-0 nhờ "cú đúp" của chính “Voi rừng”. Đồng đội của anh, Kalou cũng đóng góp được một bàn. Một số cầu thủ đang chơi ở Premier League như Emmanuel Eboue, Kolo Toure, Didier Zokora, Abdoulaye Meite cũng tham gia trận đấu trên.

 

Kim Anh