1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

11 ngôi sao sáng nhất vòng bảng Asian Cup 2011

(Dân trí) - Giải VĐ bóng đá lớn nhất châu Á đã đi qua hết vòng bảng, các đội bóng như Nhật Bản, Hàn Quốc và Australia đều dễ dàng giành vé đi tiếp. Nhiều ngôi sao mới đã để lại dấu ấn rõ rệt sau 2/3 chặng đường giải đấu tầm cỡ nhất châu lục.

 

Thủ môn

 

Mark Schwarzer (Australia): Kinh nghiệm chinh chiến ở Premier League giúp Schwarzer luôn vững tin khi đối diện các chân sút châu Á. Hàng loạt pha cản phá xuất thần của Schwarzer ở trận găp Bahrain cùng sự ổn định suốt 3 trận đấu giúp Australia mới để thủng lưới 1 lần và giành ngôi đầu bảng thuyết phục.
 
 
11 ngôi sao sáng nhất vòng bảng Asian Cup 2011 - 1

Mark Schwarzer vẫn là thủ thành không thể thay thế của Australia

 

Hậu vệ

 

Yuto Nagatomo (Nhật Bản): Từ đầu giải, người Nhật kỳ vọng vào kinh nghiệm của hai trung vệ Tulio Tanaka và Yuji Nakazawa, nhưng Nagatomo mới là hậu vệ để lại nhiều ấn tượng nhất nhờ sự năng nổ, thể lực dồi dào và khả năng công thủ toàn diện bên cánh trái suốt 3 trận đấu.

 

Odil Ahmedov (Uzbekistan): Bất đắc dĩ bị kéo về trung vệ nhưng Ahmedov vẫn thể hiện được bản lĩnh, kinh nghiệm ở các trận đấu. Sự chắc chắn và dẻo dai của anh tạo nên sự vững chãi cho hàng thủ đội nhà trong thắng lợi 2-0 trước chủ nhà Qatar, tạo sự khởi đầu hoàn hảo cho Uzbekistan.

 

Maya Yoshida (Nhật Bản): Dù còn khá trẻ nhưng Yoshida luôn có được vị trí chính thức nhờ sự năng nổ và khao khát thể hiện mình. Ngoài pha đá phản lưới nhà vô duyên ở trận gặp Jordan, Yoshida luôn giữ được sự ổn định và chắc chắn khi đối đầu các tiền đạo to cao của Ả rập xê út hay Syria.

 

Cha Du-Ri (Hàn Quốc): Trụ cột không thể thay thế của Hàn Quốc nhiều năm qua và được coi là hậu vệ phải số 1 châu Á hiện nay. Trước Australia, Cha Du Ri đã bắt chết Tim Cahill trong trận hòa 1-1. Bên cạnh đó, anh còn tạo sự đột biến bên cánh phải nhờ tốc độ và khả năng tạt bóng chuẩn xác.
 
 
11 ngôi sao sáng nhất vòng bảng Asian Cup 2011 - 2

Koo Ja Cheol là ngôi sao nổi bật nhất của Hàn Quốc ở vòng bảng

 

Tiền vệ

 

Mile Jedinak (Australia): Không nổi bật như các đồng đội khác nhưng Jedinak là tác giả của hai bàn thắng cho Australia vào lưới Hàn Quốc (1-1) và Bahrain (1-0), giúp đội nhà giành ngôi đầu bảng C. Sở trường của Jedinak là kỹ thuật hoàn hảo cùng khả năng dứt điểm chớp nhoáng bên ngoài vòng cấm.

 

Koo Ja-Cheol (Hàn Quốc): Ghi bàn trong cả 3 trận đấu vòng bảng (tổng cộng 4 bàn), Koo Ja Cheol thực sự là phát hiện mới của Hàn Quốc tại giải lần này. Anh cũng có được sự ăn ý tuyệt đối với tiền đạo Park Chu Young giúp “Sư tử phương Đông” luôn có được thế trận tấn công khá đa dạng.

 

Park Ji-Sung (Hàn Quốc): Bản lĩnh và kinh nghiệm của Park Ji Sung là yếu tố quan trọng của Hàn Quốc tại giải lần này. Tiền vệ MU trong vai trò nhạc trưởng đã làm tốt nhiệm vụ phân phối bóng ở giữa sân, giúp Hàn Quốc luôn có được thế trận lấn lướt trong cả 3 trận tại giải lần này.

 

Server Djeparov (Uzbekistan): Ghi 2 bàn thắng cực kỳ quan trọng giúp Uzbekistan giành ngôi đầu bảng, Djeparov còn là nhạc trưởng không thể thay thế của đội bóng Trung Á ở giữa sân. Khả năng tiến xa của Uzbekistan phụ thuộc khá nhiều vào cảm hứng nơi tiền vệ tài hoa này.
 
 
11 ngôi sao sáng nhất vòng bảng Asian Cup 2011 - 3

Okazaki rực sáng với cú hattrick vào lưới Ả rập xê-út

 

Tiền đạo

 

Shinji Okazaki (Nhật Bản): Lập hattrick ở thắng lợi 5-0 trước Ả rập xê-út, Okazaki là “vũ khí bí mật” của Nhật Bản tại giải lần này. Anh luôn chơi đầy nhiệt huyết và quyết tâm dù chỉ được vào sân ở hiệp 2 trước Jordan và Syria. Điểm mạnh của Okazaki là kỹ thuật hoàn hảo cùng nền tảng thể lực dồi dào.

 

Yusef Ahmed (Qatar): Mới 22 tuổi nhưng Ahmed đã chơi đầy chững chạc ở giải lần này, đặc biệt là cú đúp ở trận then chốt với Trung Quốc, trong đó có cú vô lê tuyệt đẹp ở hiệp 2. Nếu được đồng đội hỗ trợ, Ahmed đang là ngôi sao giàu tiền năng nhất tại Asian Cup năm nay.

 

Kim Anh