Sài Gòn Heat vào bán kết giải bóng rổ nhà nghề Đông Nam Á

(Dân trí) - Dù để thua Singapore Slingers trong trận đấu tối 25/3, nhưng Sài Gòn Heat vẫn đủ điểm để vào bán kết giải bóng rổ nhà nghề Đông Nam Á (ABL) năm nay.

Do đã chắc chắn lọt vào bán kết từ trước đó, nên Sài Gòn Heat tranh thủ để cho hàng loạt trụ cột ngồi trên ghế dự bị, nhường quyền thi đấu cho các nội binh.

Dễ hiểu khi những VĐV nội của đại diện duy nhất của bóng rổ Việt Nam tại giải nghề Đông Nam Á không thể địch lại các VĐV mạnh của Singapore Slingers. Trong hiệp 1, đội chủ nhà sớm bị đội bóng đến từ đảo quốc sư tử dẫn trước 21-11.

Sài Gòn Heat giành quyền vào bán kết giải ABL
Sài Gòn Heat giành quyền vào bán kết giải ABL

Cách biệt 10 điểm tiếp tục được Singapore Slingers duy trì ở hiệp 2, khi đội khách kết thúc hiệp đấu thứ nhì với điểm số 39-29. Thậm chí, ở hiệp 3, Singapore Slingers còn tăng tốc mạnh mẽ hơn nữa, để gia tăng khoảng cách về điểm số lên thành 19 điểm: 62-43.

Không muốn để thua quá đậm, Sài Gòn Heat dần tung các ngoại binh trụ cột vào sân, để giành lại thế trận. Lần lượt các ngôi sao của đội chủ nhà như Lenny Daniel, Moses Morgan được tung vào sân.

Sự hiện diện của các cầu thủ này giúp cho thế trận nhìn chung của Sài Gòn Heat tốt hơn, trong đó Moses Morgan và VĐV Việt kiều Việt Arnold liên tục ném rổ chính xác, ghi điểm cho Sài Gòn Heat.

Dù vậy, do cách biệt điểm quá xa nên đại diện của bóng rổ Việt Nam tại giải nhà nghề Đông Nam Á không thể nào hoàn tất màn lội ngược dòng, đành chấp nhận thất bại chung cuộc 71-86.

Dù thua, nhưng Sài Gòn Heat vẫn giành vé vào bán kết. Đối thủ của Sài Gòn Heat ở vòng bán kết là Hong Kong Long Lions.

Kim Điền

Sài Gòn Heat vào bán kết giải bóng rổ nhà nghề Đông Nam Á - 2