Hiệp hội Golf Việt Nam công bố hệ thống giải đấu năm 2013

(Dân trí) -Tại Việt Nam hiện nay, môn thể thao golf đang ngày càng có xu hướng phát triển mạnh. Với khoảng trên 10.000 golfer, 31 sân golf đang hoạt động trên cả nước và 90 dự án được quy hoạch tới năm 2020, Việt Nam sẽ trở thành một điểm đến mới của du lịch golf châu Á.

Với nỗ lực đưa phong trào golf Việt Nam lên một tầm cao mới, đồng thời hưởng ứng Năm Du lịch Golf Việt Nam, trong năm 2013 bên cạnh những giải golf thường niên, Hiệp hội Golf Việt Nam (HHGVN) đã có kế hoạch tổ chức những sự kiện golf mới mang nhiều ý nghĩa.
 
Hình ảnh buổi ký kết hợp đồng

Hình ảnh buổi ký kết hợp đồng

Ngoài những giải quốc gia thường niên như: Vô địch Trung niên Quốc Gia; Vô địch Nghiệp dư Quốc gia; Vô địch trẻ Quốc Gia và Vô địch Nữ Quốc gia, năm nay HHGVN tổ chức thêm hai giải đấu khác mang tên: Giải Vô địch Golf các CLB Quốc gia – Volvik Skylake Cup 2013 (đã được tổ chức thành công vào trung tuần tháng 5 vừa qua) và Ryder Cup 2013 và sẽ tiến tới đưa hai giải đấu này vào hệ thống thi đấu quốc gia thường niên.

Một điểm nhấn trong hoạt động của HHGVN trong năm nay đó là, lần đầu tiên HHGVN kết hợp cùng Tổ chức giải Golf nhà nghề châu Á (Asian Tour) và Liên đoàn golf châu Á-Thái Bình Dương (APGC) đăng cai hai giải golf quốc tế: Volvik-Sky Lake Vietnam Masters 2013, giải đấu nằm trong hệ thống thi đấu của Asian Tour và Giải Trung niên châu Á-TBD 2013.

Đây được coi là bước ngoặt quan trọng của HHGVN trong việc đưa phong trào golf Việt Nam hội nhập với golf quốc tế nói chung và các tổ chức golf quốc tế nói riêng. Có thể khẳng định rằng, hai giải đấu trên sẽ là một cơ hội tuyệt vời trong công tác tổ chức các sự kiện golf quan trọng của HHGVN, đồng thời nâng cao kinh nghiệm thi đấu cho các tay golf Việt Nam.

Với mục đích tạo thêm sân chơi hơn nữa đối với các tay golf trẻ có thêm điều kiện để cọ xát trong thi đấu, HHGVN tổ chức giải Vô Địch Golf Trẻ Quốc Gia và Vòng loại Faldo Series châu tại Sân Golf Languna Lăng Cô (Tỉnh Thừa Thiên-Huế) từ ngày 27-28/08/2013.

Giải đấu góp phần tạo sân chơi cạnh tranh cho các tay golf trẻ Việt Nam. 4 em có thành tích xuất sắc nhất sẽ được đại diện quốc gia để đi tham dự Vòng loại Faldo Châu Á tổ chức tại Mission Hill Trung Quốc vào tháng 3 năm 2014.

PV