Cơ hội tranh tài cho các vận động viên xe đạp hàng đầu Việt Nam

(Dân trí) - Trong những ngày tới, giải xe đạp truyền hình Bình Dương 2017 sẽ diễn ra, là cơ hội tranh tài cho các đội đua và các cua-rơ hàng đầu Việt Nam.

Giải năm nay có lộ trình gần 1.100km, gồm 9 chặng, qua các tỉnh Bình Thuận, Ninh Thuận, Khánh Hoà, Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Nông, Bình Phước và Bình Dương.

Các cua-rơ trong nước sắp có thêm một giải đấu có chất lượng để tranh tài
Các cua-rơ trong nước sắp có thêm một giải đấu có chất lượng để tranh tài

Cụ thể, 9 chặng đua của giải bao gồm: Chặng 1 từ Bình Dương đi Bình Thuận (153km), chặng 2 từ Ninh Thuận đi Khánh Hoà (137km), chặng 3 từ Khánh Hoà đi Đắk Lắk (124km), chặng 4 từ Đắk Lắk đến Gia Lai (134km), chặng 5 từ Gia Lai sang Kon Tum (92km), chặng 6 vòng quanh thành phố Pleiku (Gia Lai), chặng 7 từ Đắk Lắk về Đắk Nông (130km), chặng 8 vòng quanh thị xã Gia Nghĩa – Đắk Nông (45km) và chặng 9 từ Đắk Nông về đến đích đến cuối cùng là Bình Dương (175km).

Về giải thưởng, ngoài các giải cá nhân và đồng đội chung cuộc, BTC còn trao các giải cá nhân từng chặng, giải thưởng dọc đường, giải áo xanh cho cua-rơ thắng tổng điểm các chặng và giải áo trắng cho tay đua trẻ xuất sắc nhất.

Giải đấu là cơ hội tranh tài cho các cua-rơ hàng đầu Việt Nam, chuẩn bị cho các giải quan trọng trong năm sau, trong đó đáng chú ý có Asiad tại Indonesia.

Đây cũng là giải đấu nằm trong hệ thống thi đấu thường niên của Liên đoàn xe đạp – mô tô thể thao Việt Nam. Giải sẽ diễn ra vào đầu tháng 12 tới đây.

Kim Điền

Cơ hội tranh tài cho các vận động viên xe đạp hàng đầu Việt Nam - 3