Cần Thơ giành hạng nhì toàn đoàn giải Việt dã toàn quốc 2016

(Dân trí) - Sáng ngày 20/3, giải “Việt dã toàn quốc và Marathon lần 57 do báo Tiền Phong cùng nhiều đơn vị phối hợp tổ chức đã chính thức khai mạc tại TP Cần Thơ. Kết quả, giải nhất toàn đoàn thuộc về tỉnh Khánh Hòa, xếp tiếp theo là là TP Cần Thơ.

Đây là một giải đấu quan trọng, đã được đưa vào hệ thống thi đấu của điền kinh Việt Nam trong suốt nửa thế kỷ qua. Giải đấu còn mang ý nghĩa hơn nữa khi được BTC tổ chức trong tháng 3 hàng năm để chào mừng ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3), Ngày Thể thao Việt Nam (27/3).

Theo BTC, năm 2014, Giải đã có bước phát triển mới trong nỗ lực góp phần giúp các VĐV cự ly dài của Việt Nam rèn luyện chuẩn bị cho những giải đấu quốc tế lớn trong năm. Đó là việc BTC nâng nội dung Bán marathon 21km lên thành nội dung Marathon hoàn chỉnh với đường chạy 42,195km bên bờ hồ Xuân Hương thơ mộng của thành phố Đà Lạt. Một năm sau, tiếp tục xu hướng cải tiến, đổi mới đó, BTC quyết định điều chỉnh nội dung thi đấu phong trào với mục tiêu góp phần mở rộng chân đế tuyển chọn cho thể thao đỉnh cao.

Theo đó, các nội dung phong trào không còn bó hẹp trong đội hình của các đơn vị, địa phương mà được mở ra cho mọi đối tượng, cá nhân tham gia tranh tài. Giải do báo Tiền Phong, Tổng cục TDTT, Liên đoàn Điền kinh Việt Nam, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp tổ chức và nhà tài trợ Milo.

Cần Thơ giành hạng nhì toàn đoàn giải Việt dã toàn quốc 2016 - 1

Theo BTC đánh giá chất lượng giải đấu năm nay được nâng lên rõ rệt, có nhiều VĐV bức phá ngoạn mục khi gần về đích

Các cự ly thi đấu, giải có các nội dung thi đấu gồm 42,195km marathon nam, nữ; 10km nam tuyển, 5 km nữ tuyển; 7,5km nam trẻ, 3,5km nữ trẻ; 5km và 2,5km nam phong trào, 2,5km và 1,7km nữ phong trào, 5km nam thiếu niên và 2,5km nữ thiếu niên (dưới 17 tuổi). Để tạo cơ hội thi đấu cho mọi VĐV ở hệ phong trào, BTC quyết định tổ chức 2 cự ly thi đấu khác nhau cho cả VĐV nam và VĐV nữ. Nội dung Marathon và nội dung phong trào, mọi công dân Việt Nam và người nước ngoài từ 16 đến 45 tuổi đáp ứng đầy đủ các điều kiện về sức khỏe và điều lệ giải đều được đăng ký tham gia.

Năm nay, ngoài các nội dung thi đấu chính thức, như nội dung nam, nữ tuyển; nội dung nam, nữ phong trào; nội dung marathon nam, nữ… giải còn có nội dung chạy đồng hành dành cho lực lượng học sinh, sinh viên, đoàn viên thanh niên, lực lượng vũ trang, công nhân viên chức của thành phố Cần Thơ.

Kết quả, ở nội dung nữ tuyển 5km, hạng nhất thuộc về vận động viên Phạm Thị Huệ (Quảng Ninh), hạng nhì là VĐV Lò Thị Thanh (Sơn La) và hạng ba thuộc về vận động viên Nguyễn Thị Phương (Thanh Hoá); Ở nội dung nam tuyển 10km, hạng nhất là Đỗ Quốc Luật (Quân Đội ), hạng nhì thuộc về Lê Văn Thao (Thanh Hoá) và hạng là là Lê Văn Tuấn (Đồng Nai).

Cần Thơ giành hạng nhì toàn đoàn giải Việt dã toàn quốc 2016 - 2

Đặc biệt ở các nội dung trẻ có nhiều vận động viên "nhí" tham gia tranh tài

Nội dung được nhiều người quan tâm là nội dung marathon dành cho VĐV nam và nữ. Ở giải dành cho các vận động viên nữ, hạng nhất thuộc về VĐVHoàng Thị Thanh (Quân Đội), hạng nhì VĐV Võ Biện Thanh Thư (Khánh Hoà) và hạng bà là VĐV Lâm Thị Thuý (Bình Phước); Giải dành cho VĐV nam, hạng nhất thuộc về VĐV Bùi Thế Anh (Quân Đội), hạng nhì là VĐVNguyễn Văn Long (Đồng Nai) và hạng bà thuộc về VĐV Vũ Văn Sơn (Ninh Bình)...

Tổng hợp các nội dung, BTC trao giải toàn đoàn cho các vận động viên đến từ tỉnh Khánh Hòa; Đội sân nhà TP Cần Thơ được xếp giải nhì. Tổng trị giá các giải thưởng trong mùa giải năm nay gần 170 triệu đồng.

Được biết, giả ra đời vào năm 1958, với đường chạy trong công viên Bách Thảo, Việt dã giải báo Tiền Phong lần đầu tiên được tổ chức ngày 25/12/1958 với 72 VĐV tham dự, trong đó có cả “anh hùng Thế vận” nổi tiếng ngày đó là VĐV Emil Zatopek với 5 năm liên tục lập kỷ lục marathon thế giới từ 1948 tới 1953, trở thành VĐV nước ngoài đầu tiên dự giải. Trong suốt lịch sử của giải, năm 1980 là lần đầu tiên và cũng là duy nhất giải không được tổ chức vì những lý do khách quan.

Qua 56 lần tổ chức, đã có nhiều VĐV trưởng thành từ giải đấu, tiến ra đấu trường khu vực, châu lục và mang vinh quang về cho tổ quốc như các VĐV Hoàng Minh Phước, Bùi Lương, Nguyễn Văn Thuyết, Lưu Văn Hùng trước đây hay Phạm Đình Khánh Đoan, Đoàn Nữ Trúc Vân, Trương Thanh Hằng, Nguyễn Chí Đông hay “nữ hoàng chân đất” Phạm Thị Bình... trong khoảng 10 năm trở lại đây.

Nguyễn Hành