Triệu tập đội tuyển TBN:

Senna và Guiza bất ngờ có mặt, Raul vẫn bị "bỏ rơi"

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - HLV Luis Aragones vừa công bố danh sách 20 cầu thủ để chuẩn bị cho 2 trận đấu cuối cùng của TBN tại vòng loại bảng F Euro 2008. Hai cái tên gây bất ngờ nhất trong đợt tập trung này là tiền vệ da màu Marcos Senna (Villarreal) và tiền đạo Guiza (<?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" /><st1:place w:st="on">Mallorca</st1:place>).</P>

So với đợt tập trung lần trước, đội hình “những chú bò tót” cũng có sự xáo trộn lớn về lực lượng, đặc biệt là trên hàng công. Phong độ xuất sắc cùng Mallorca từ đầu mùa (7 bàn sau 12 trận đấu) của Guiza đã thuyết phục Aragones.

 

Tiền đạo CLB Liverpool F. Torres (vừa ghi bàn vào lưới Fulham cuối tuần) không được triệu tập một phần Aragones vừa muốn El Nino không bị quá tải do mới bình phục chấn thương, vừa muốn tạo cơ hội cho những nhân tố mới như Guiza “thử lửa” ở ĐTQG.

 

Tiền đạo số 1 đội tuyển TBN David Villa đã trở lại sau khi bỏ lỡ trận đấu với Đan Mạch tại Copenhagen. Villa đang dần dần lấy lại bản năng sát thủ của mình với hai bàn thắng vào lưới Murcia hôm thứ 7, đưa Los Che tạm thời qua cơn khủng hoảng (trong thời gian anh điều trị chấn thương).

 

Người thế vai Villa khá hoàn hảo, Raul Tamudo (ghi một bàn trong trận đấu với Đan Mạch) tiếp tục được “hiền triết xứ Hortaleza” tin dùng. Trung phong bị mất suất trong đợt tập trung này là đồng đội của Tamundo tại Espanyol Luis Garcia. Tiền đạo này đang có dấu hiệu sa sút trong một vài trận đấu gần đây.

 

Cùng chịu chung số phận với Luis Garcia là tiền vệ Angulo. “Số 10” của Valencia cũng đã bị ra rìa khỏi danh sách này bởi phong độ của anh không còn được ổn định so với cùng kỳ năm ngoái. Hai cầu thủ được Aragones triệu tập đợt trước, tiền vệ Riera và trung vệ Albiol tiếp tục được Aragones tín nhiệm.

 

Vị HLV 63 tuổi này tiếp tục thể hiện sự bảo thủ của mình, bất chấp sức ép từ báo chí TBN khi vẫn làm ngơ trước sự thăng hoa của Raul và Guti trong màu áo Real Madrid. “Hoàng tử” thành Madrid đang trải qua những năm tháng hồi sinh mạnh mẽ (ghi 6 bàn kể từ đầu giải tại Liga) còn Guti vẫn được coi là “trái tim” hàng tiền vệ của “kền kền trắng”. Gần như cánh cửa trở lại đội tuyển của đội trưởng và đội phó Real Madrid gần như đã đóng sập lại với bộ đôi này.

 

Senna và Guiza bất ngờ có mặt, Raul vẫn bị "bỏ rơi" - 1

“Hiền triết xứ Hortaleza” vẫn làm ngơ trước
phong độ tuyệt vời của Raul.

 

Đội trưởng Villarreal, tiền vệ gốc Brazil Marcos Senna bất ngờ được triệu tập trở lại nhờ màn trình diễn ấn tượng của anh trong màu áo “tầu ngầm vàng” (xếp thứ 2 tại Liga). Senna được gọi để thay thế tiền vệ CLB Liverpool Xabi Alonso đang bị chấn thương.

 

Tình thế tại bảng F hiện nay đang đặt TBN ở một vị trí cực kỳ thuận lợi. Họ đang xếp thứ 2 sau Thụy Điển, hơn Đan Mạch và Iceland đến 5 điểm. Chỉ cần giành 1 chiến thắng trước Thụy Điển trên sân nhà Bernabeu hoặc trước Bắc Ailen trên sân khách ở hai lượt cuối, họ chính thức ghi tên mình vào ngày hội bóng đá lớn nhất châu Âu mùa hè sang năm.

 

Một vấn đề không phải quá khó với những “Matador”. Nhưng với uy thế của một đội bóng vốn được mệnh danh là vua vòng loại, tất nhiên họ muốn thắng cả 2 trận để tiếm ngôi số 1 bảng và thanh toán “cả vốn lẫn lãi” với hai đối thủ này. (TBN thua Thụy Điển 0-2 và Bắc Ailen 2-3 tại lượt đi).

 

Danh sách triệu tập ĐT TBN

Thủ môn: Casillas (Real Madrid), Reina (Liverpool).

Hậu vệ: Sergio Ramos (Real Madrid), Pablo Ibáñez, Pernía (Atletico Madrid), Albiol, Marchena (Valencia), Capdevila (Villarreal), Puyol (Barcelona).


Tiền vệ: Albelda, Silva, Joaquin (Valencia), Riera (Espanyol), Xavi, Iniesta (Barcelona), Cesc Fabregas (Arsenal), Senna (Villarreal).


Tiền đạo: Villa (Valencia), Tamudo (Espanyol), Guiza (Mallorca)

 

Kim Anh