Mỹ đánh bại Đức trong “cơn mưa bàn thắng”

(Dân trí) - Trận giao hữu Mỹ-Đức trên sân Kennedy Memorial đã diễn ra đầy hấp dẫn và kết quả cuối cùng là 4-3 nghiêng về đoàn quân HLV Klinsmann. Đây là trận đấu mà cả hai đội đã cống hiến cho người xem một lối chơi tấn công đẹp mắt.

Cả Đức và Mỹ đều coi trận đấu này là cuộc sát hạch quan trọng khi World Cup 2014 chỉ còn 1 năm nữa là diễn ra. Dù vẫn phải thi đấu vòng loại nhưng gần như chắc chắn, cả hai đội bóng này sẽ có mặt tại Brazil năm sau.
 
Klinsmann có dịp tái ngộ đồng nghiệp cũ Joachim Loew

Klinsmann có dịp tái ngộ đồng nghiệp cũ Joachim Loew

Đội tuyển Đức đang được đánh giá là đội bóng gần như mạnh nhất thế giới hiện nay và họ chưa bao giờ muốn để mất mặt, kể cả là một trận đấu giao hữu. Đoàn quân HLV Joachim Loew cũng không thể tung ra sân đội hình mạnh nhất do các trụ cột của Bayern Munich phải thi đấu trận chung kết Cúp Quốc gia Đức.

Không có được những gương mặt ưng ý nhất, Đức đã bất ngờ để thua đội tuyển Mỹ 3-4 trong một trận cầu hấp dẫn, có chất lượng chuyên môn cao. Đội tuyển Mỹ cho thấy họ luôn có duyên ở những cuộc so tài với các đối thủ lớn, đặc biệt khả năng tấn công của họ khiến người Đức phần nào bất ngờ.

Đây cũng là một trận đấu đặc biệt với Jurgen Klinsmann khi ông có điều kiện gặp lại đội bóng đồng hương mà ông là HLV tại World Cup 2006. Klinsmann đã chiến thắng khi gặp lại trợ lý cũ Joachim Loew, người kế tục ông dẫn dắt tuyển Đức chơi đầy thành công tại Euro 2008, World Cup 2010 và Euro 2012.

Dù không có sự hiện diện của các ngôi sao Bayern Munich, nhưng đội tuyển Đức vẫn có thể đưa ra sân đội hình khá mạnh. Jansen cùng anh em Sven Bender, Lars Bender chơi ở giữa sân, Schurle cùng Podolski hoạt động ở hai cánh hỗ trợ cho trung phong duy nhất Klose.
 
Lão tướng Klose chơi khá chậm chạp ở trận giao hữu với tuyển Mỹ

Lão tướng Klose chơi khá chậm chạp ở trận giao hữu với tuyển Mỹ

Đội tuyển Đức nhập cuộc hứng khởi hơn và liên tục ép sân ngay sau tiếng còi khai cuộc. Trung vệ kỳ cựu Mertesacker suýt nữa lập công ở phút 11 với cú đánh đầu nhanh trong vòng cấm, tuy nhiên bóng lại đi chệch cột dọc.

Người Mỹ tỏ ra hiệu quả hơn trong tấn công và phút 13 sau đường tạt bóng bên cánh phải của Zusi, Altidore có pha dứt điểm chính xác hạ Stegen, mở tỷ số 1-0 cho đội tuyển Mỹ. Hàng thủ Đức thi đấu khá mất tập trung ở trận đấu này, họ liên tục để lộ những sơ hở để người Mỹ khai thác.

Phút 17, Jansen chuyền bóng về nhưng thủ môn Stegen đã đỡ trượt để bóng từ từ lăn vào lưới, giúp Mỹ có được tình huống nâng tỷ số lên 2-0. Đây là một sai lầm ngớ ngẩn hiếm gặp của các thủ môn trong bóng đá đỉnh cao hiện nay.

Đoàn quân HLV Joachim Loew chơi đầy bế tắc trong hiệp 1 và không tạo ra được một cơ hội đáng kể nào. Phải đến phút 53, Đức mới rút ngắn được tỷ số xuống còn 1-2 sau cú đánh đầu chính xác trong vòng cấm của hậu vệ Westermann.
 
Trận đấu diễn ra khá hấp dẫn với 7 bàn thắng được ghi

Trận đấu diễn ra khá hấp dẫn với 7 bàn thắng được ghi

Nhưng bàn thắng đó không hề giúp Đức chơi tốt hơn mà họ liên tục mắc những sai lầm ngớ ngẩn trong phòng ngự. Liên tiếp ở các phút 60 và 64, Demsey tỏa sáng với một cú đúp tuyệt vời không cho Stegen một cơ hội cản phá nào, giúp Mỹ dẫn trước 4-1 đầy bất ngờ.

Tuy nhiên, người Đức vẫn nỗ lực chiến đấu ở những phút cuối và không hề có ý định buông xuôi. Cầu thủ vào sân thay người Draxler tung cú sút xa từ ngoài vòng cấm buộc thủ môn Howard phải cản phá và Kruse băng vào đá bồi chính xác, rút ngắn tỷ số xuống còn 2-4 cho Đức ở phút 79.

Hai phút sau, Draxler có pha dứt điểm hoàn hảo đánh bại Howard, thu hẹp khoảng cách xuống còn 3-4. Dù chơi đầy cố gắng nhưng Đức không thể tìm kiếm được bàn gỡ hòa và chấp nhận thất bại trước Mỹ trên sân Kennedy Memorial.
 

Kiều My