"Không lo lắng dù 10 năm mới ghi 5 bàn cho ĐT Anh"

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - Emile Heskey không chút tỏ ra lo lắng về phong độ của mình tại ĐTQG dù trong gần 10 năm qua, tiền đạo này mới chỉ ghi vẻn vẹn 5 bàn cho Sư tử Anh.</P>

Kể từ lần đầu tiên được triệu tập vào ĐT Anh (với CH Czech năm 1998), Emile Heskey sẽ chuẩn bị có lần khoác áo ĐTQG thứ 50 trong trận đấu vào giữa tuần này.

 

Tuy nhiên điều đáng buồn là sau 10 năm chinh chiến, tiền đạo của Wigan lại mới ghi vẻn vẹn 5 bàn và lần gần đây nhất Heskey lập công cho ĐT Anh là cách đây hơn… 5 năm (trong chiến thắng 2-1 trước Nam Phi vào tháng 5/2003).

 

Dù vậy, trước khi bước vào loạt trận tiếp theo vòng loại World Cup 2010 vào đêm thứ 4 này, Heskey tự tin phát biểu: “Tôi thực sự không chút lo lắng về việc không ghi bàn trong thời gian qua. Tôi đã luôn cố gắng và chỉ cần chút kiên nhẫn, thận trọng là có thể bàn thắng sẽ đến”.

 

"Không lo lắng dù 10 năm mới ghi 5 bàn cho ĐT Anh" - 1

Heskey tin rằng kiên trì sẽ giúp anh lập công cho ĐT Anh. (AP)

 

“Bạn cần phải luôn cố gắng để đạt kết quả tốt nhất. Chúng tôi đã đôi chút thất vọng vì không ghi bàn vào lưới Kazakhstan trong hiệp một. Nhưng HLV không tức giận và nói rằng cần tập trung hơn nữa cho dù đám đông có la ó. Cuối cùng chúng tôi cũng bình tĩnh và có được những bàn thắng tương đối thuyết phục”, Heskey tiếp lời.

 

Có lẽ sự kiên nhẫn là điều có thừa ở cựu tiền đạo Liverpool này. Sau EURO 2004, anh từng bị HLV Goran Eriksson loại bỏ và chỉ có mặt trở lại kể từ khi Steve McClaren lên thay thế. Chính bởi vậy, trước dư luận về những bất ổn trong đội hình Sư tử Anh, Heskey khẳng định mọi chuyện sẽ hết sức tốt đẹp.

 

Chân sút 30 tuổi này khẳng định: “Chúng tôi cần thi đấu tốt hơn trong trận gặp Belarus sắp tới và sẽ làm được. Mọi người thường cho rằng ĐT Anh thường chơi hay trên sân khách và điều đó có thể được kiểm chứng vào đêm thứ 4 này.

 

Nếu chúng tôi kết thúc trận với trọn vẹn 12 điểm sau 4 lượt trận, có lẽ tình thế ĐT Anh sẽ trở nên vô cùng sáng rõ tại vòng loại World Cup này”.

 

L.T.T