Hậu bối Palladino “giành chỗ” Del Piero tại ĐT Italia

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - HLV trưởng Roberto Donadoni đã quyết định triệu tập tài năng trẻ Raffaele Palladino cho trận đấu quan trọng tại vòng loại Euro 2008 thay vì cầu thủ kỳ cựu Del Piero. </P>

Nhằm chuẩn bị cho hai trận đấu vòng loại Euro 2008 diễn ra vào cuối tuần, HLV Roberto Donadoni đã lên danh sách triệu tập ĐTQG Italia.

 

Điều ngạc nhiên nhất trong danh sách này là tiền đạo đội U21 Italia Palladino lần đầu tiên được triệu tập vào ĐTQG để thay thế cho tiền đạo kỳ cựu đồng thời cũng là đồng đội tại CLB Juventus, Alexandro Del Piero.

 

Sở dĩ được HLV Donadoni để mắt tới là do trong một số trận đấu gần đây tại CLB, Palladino được bố trí đá khá rộng ở khu trung tuyến, vị trí mà Del Piero từng từ chối thi đấu tại Azzurri.

 

Cùng có mặt trong danh sách lần này còn có các tuyển thủ khác như Alberto Gilardino, Mauro Camoranesi và Gianluca Zambrotta, những cầu thủ từng vắng mặt do chấn thương tại loạt trận trước đó của ĐT Thiên thanh.

 

Hậu bối Palladino “giành chỗ” Del Piero tại ĐT Italia - 1

Palladino và Camoranesi, hai trong số 5 cầu thủ Juve
có mặt tại ĐT Italia. (AP)
 

 

Dù vậy, sự trở lại của những tên tuổi trên đồng nghĩa với những tài năng trẻ đã tham dự trận giao hữu với Nam Phi vào tháng trước là Franco Semioli và Riccardo Montolivo  phải vắng mặt.

 

Theo kế hoạch, thầy trò HLV Donadoni sẽ tập trung tại TTHLQG Coverciano vào chiều nay (12/11) trước khi bay tới Glasgow vào thứ Sáu để có cuộc đối đầu then chốt với Scotland một ngày sau đó nhằm cạnh tranh một suất chính thức tới Áo và Thụy Sỹ mùa Hè tới.

 

Vào thứ 4 (21/11), Italia sẽ kết thúc vòng loại Euro 2008 bằng trận gặp “nhược tiểu” Faroe tại Stadio Braglia (Modena, Italia).

 

Hiện ở bảng B, Italia đang tạm thời xếp thứ 3 với 23 điểm, họ còn kém đội đầu bảng Pháp 2 điểm nhưng thi đấu ít hơn một trận.

 

Danh sách triệu tập ĐTQG Italia

Thủ môn: Amelia (Livorno), Buffon (Juventus), Curci (Roma). 

Hậu vệ: Barzagli (Palermo), Bonera (Milan), Cannavaro (Real Madrid), Chiellini (Juventus), Grosso (Lyon), Oddo (Milan), Panucci (Roma), Zambrotta (Barcelona);

 

Tiền vệ: Ambrosini (Milan), Camoranesi (Juventus), De Rossi (Roma), Gattuso (Milan), Perrotta (Roma), Pirlo (Milan);

 

Tiền đạo: Di Natale (Udinese), Gilardino (Milan), Iaquinta (Juventus), Lucarelli (Shakhtar Donetsk), Palladino (Juventus), Quagliarella (Udinese), Toni (Bayern Munich).

 

Vũ Phong