3h00 ngày 27/3, sân La Paz

Argentina và nỗi khiếp sợ độ cao tại La Paz

(Dân trí) - Argentina đang đạt phong độ rất cao ở vòng loại World Cup năm nay, nhưng rõ ràng họ có lý do để lo lắng khi hành quân đến sân La Paz của Bolivia, nơi mà độ cao khiếp sợ của nó từng khiến Argentina lao đao trong quá khứ.

Không chỉ Argentina, nhiều đội bóng ở Nam Mỹ đã rất nhiều lần phải khiếp sợ khi hành quân đến sân La Paz ở Bolivia. Đây là sân vận động lâu đời, có độ cao hơn 3.600m so với mực nước biển khiến không khí loãng, nhiều đội bóng không quen thời tiết, khí hậu sẽ sớm bị kiệt sức.
 
Argentina từng thua Bolivia 1-6 tại La Paz cách đây 4 năm

Argentina từng thua Bolivia 1-6 tại La Paz cách đây 4 năm

Đó là điểm mạnh và ưu thế lớn của Bolivia suốt trong những năm qua, chính yếu tố đặc biệt này giúp họ giành vé dự World Cup 1994. Nhiều đội tuyển ở Nam Mỹ đã phản đối việc Bolivia sử dụng sân đấu này nhưng mọi nguyện vọng đều bất thành khi Liên đoàn bóng đá nước này bất chấp sự phản ứng của thế giới.

Vòng loại World Cup 2014

khu vực Nam Mỹ

Ngày 27/3


Bolivia - Argentina 3h


Ecuador - Paraguay 4h
 

Chile - Uruguay 6h30
 

Venezuela - Colombia 7h


Mặc dù vậy, Bolivia cũng không tận dụng ưu thế trên được lâu bởi các đội bóng Nam Mỹ đều khá kinh nghiệm và đó là lý do đội tuyển này chỉ có được 8 điểm/10 trận đấu. Nhưng khoảng thời gian 6 trận còn lại vẫn khá dài và việc chỉ kém đội xếp thứ 4 có 5 điểm cũng là động lực để Bolivia thi đấu hết mình.

Argentina có lẽ là đội bóng nếm trải sự khiếp sợ của hiểm địa La Paz nhất bởi họ gần như không thể giành chiến thắng mỗi khi đến đây. Còn nhớ tại vòng loại World Cup 2010, Argentina của Maradona đã thua đau đớn 1-6 và suýt chút nữa, họ đã lỗi hẹn với giải đấu này nếu không thắng Peru 2-1 ở trận quyết định.

Maradona từng nói rằng điều kiện khí hậu bất bình thường ở La Paz khiến các cầu thủ nhanh chóng bị kiệt sức một cách bất thường. Và khi mệt mỏi trong quá trình thi đấu, không ai có thể chơi với phong độ cao nhất. Trong khi đó, Bolivia lại khá quen với điều kiện thời tiết này và luôn chơi sung sức tại La Paz.
 
Argentina cần một chiến thắng tưng bừng như trước Venezuela

Argentina cần một chiến thắng tưng bừng như trước Venezuela

Chính yếu tố ngoại cảnh khiến HLV Sabella thực sự e dè trong chuyến đi đến La Paz đêm nay. Argentina đang đạt được sự hưng phấn cao độ sau chiến thắng ấn tượng 3-0 trước Venezuela cách đây 3 ngày và mục tiêu tiếp theo của Los Albiceleste giành vé đến Brazil càng sớm càng tốt.

Argentina đang tạo được khoảng cách 4 điểm với đội xếp thứ hai Colombia và 11 điểm với đội xếp thứ 5 Uruguay. Do vậy, chỉ cần thắng 3/6 trận đấu còn lại, Argentina sẽ chính thức giành vé dự World Cup 2014 nên họ có được tâm lý khoải thoải mái, không hề áp lực như cách đây 4 năm.

HLV Sabella đã tìm được công thức hữu hiệu cho Argentina với đội hình 4-3-3, hàng công Messi và Higuain luôn có được vị trí chính thức, suất còn lại là sự tranh chấp của Lavezzi, Aguero, Di Maria. Với bất kỳ sự lựa chọn nào, Argentina đều có được sự hiệu quả tuyệt đối trong tấn công.

Trước đối thủ chắc chắn sẽ có được “ưu thế” về thể lực, nhiều khả năng Argentina sẽ chơi cầm chừng để giữ sức và ngăn sự hưng phấn từ đối thủ. Khi đó, vai trò của các tiền vệ trung tâm dồi dào thể lực như Mascherano, Gago sẽ vô cùng quan trọng trong việc đảm bảo sự lấn lướt ở khu trung tuyến.
 
Lionel Messi vẫn là ngôi sao được chú ý nhiều nhất

Lionel Messi vẫn là ngôi sao được chú ý nhiều nhất

Bolivia không phải đội bóng có thực lực và đang bị đánh giá là yếu nhất ở khu vực Nam Mỹ hiện nay. Nhưng hàng thủ Argentina không thể xem thường đối thủ bởi Bolivia sở hữu tiền đạo Moreno săn bàn khá tốt, đặc biệt anh có được nền tảng thể lực khá dồi dào cùng khả năng dứt điểm đa dạng.

Thất bại 1-6 cách đây 4 năm sẽ giúp Argentina rút ra được bài học kinh nghiệm quý giá để tránh mắc phải sai lầm. Nhưng với nền tảng đội bóng đã được ổn định hóa suốt 2 năm, cộng thêm việc sở hữu nhiều ngôi sao tầm cỡ, cơ hội chiến thắng ở “tử địa” La Paz vẫn nằm trong tầm tay Messi và các đồng đội.

Đội hình dự kiến

Bolivia: Galarza, Jimenez, Raldes, Zenteno, Gutierrez, B'rano, Chumacero, Garcia, Veizaga, Moreno, Saucedo

Argentina: Romero, Zabaleta, Garay, Fernandez, Rojo, Mascherano, Banega, Di Maria, Messi, Higuain, Lavezzi

BXH vòng loại World Cup 2014 khu vực Nam Mỹ

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

Argentina

23

10

7

2

1

23-7

2

Colombia

19

9

6

1

2

19-6

3

Ecuador

17

9

5

2

2

12-9

4

Uruguay

13

10

3

4

3

17-19

5

Venezuela

12

10

3

3

4

8-12

6

Chile

12

10

4

0

6

14-19

7

Peru

11

10

3

2

5

11-15

8

Bolivia

8

10

2

2

6

12-19

9

Paraguay

8

10

2

2

6

7-17

 

 Kiều My