1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

WHO đề nghị kiểm tra các phòng thí nghiệm ở Vũ Hán

Minh Phương

(Dân trí) - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho rằng, giai đoạn hai điều tra nguồn gốc Covid-19 nên bao gồm việc điều tra thêm ở Trung Quốc và kiểm tra các phòng thí nghiệm ở Vũ Hán.

WHO đề nghị kiểm tra các phòng thí nghiệm ở Vũ Hán - 1

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus (Ảnh: Reuters).

Tại một cuộc họp kín với đại diện các quốc gia thành viên ngày 16/7, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus đã đề xuất 5 ưu tiên cho giai đoạn tiếp theo của cuộc điều tra nguồn gốc Covid-19.

Reuters dẫn thông cáo của WHO cho biết, trong số các ưu tiên này có việc kiểm tra các phòng thí nghiệm, các viện nghiên cứu hoạt động ở trong khu vực phát hiện các ca nhiễm đầu tiên hồi tháng 12/2019.

Ông Tedros cũng đề nghị các nhà điều tra tập trung ưu tiên điều tra những khu vực địa lý có dấu hiệu sớm nhất của việc lây lan virus SARS-CoV-2. Người đứng đầu WHO kêu gọi tiến hành điều tra thêm về các chợ kinh doanh động vật trong và xung quanh Vũ Hán - tâm dịch Covid-19 đầu tiên trên thế giới, trong đó có chợ hải sản Hoa Nam, nơi phát hiện những ca bệnh đầu tiên.

"Điều tra nguồn gốc Covid-19 là một nhiệm vụ khoa học cần phải tách bạch với yếu tố chính trị. Để có được điều này, chúng tôi hy vọng Trung Quốc sẽ ủng hộ giai đoạn tiếp theo của quy trình khoa học này bằng việc chia sẻ toàn bộ dữ liệu liên quan trên tinh thần minh bạch", ông Tedros nói.

Tuy nhiên, các nguồn tin ngoại giao cho biết, đại diện của Trung Quốc đã lên tiếng phản đối đề xuất trên tại cuộc họp kín. "Kế hoạch này không phải là nền móng cho các điều tra trong tương lai", đại diện của Trung Quốc nói.

WHO đề nghị kiểm tra các phòng thí nghiệm ở Vũ Hán - 2

Phòng thí nghiệm trong Viện Virus học Vũ Hán trở thành tâm điểm của các nghi vấn về nguồn gốc Covid-19 (Ảnh: Times).

Trước cuộc họp hôm qua, Tổng giám đốc WHO Tedros cũng kêu gọi Trung Quốc cởi mở, minh bạch và chia sẻ dữ liệu thô liên quan đến giai đoạn đầu bùng phát dịch ở Vũ Hán.

Đáp lại kêu gọi này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho biết, Bắc Kinh đang xem xét đề nghị, song khẳng định: "Trung Quốc đã cho nhóm chuyên gia (do WHO dẫn đầu) xem dữ liệu thô cần xem xét. Các chuyên gia cũng nhiều lần tuyên bố rõ ràng rằng họ đã tiếp cận được một lượng lớn dữ liệu và thông tin. Họ cũng thừa hiểu rằng một số thông tin liên quan đến quyền riêng tư cá nhân không thể sao chép hay đem ra khỏi Trung Quốc".

Ông Triệu cũng bác bỏ nhận định của ông Tedros cho rằng đang có "sự thúc đẩy quá sớm" để loại bỏ giả thuyết virus gây ra đại dịch Covid-19. Ông Triệu trích dẫn báo cáo của nhóm chuyên gia do WHO nói rằng, các nhà điều tra đã đồng tình quan điểm giả thuyết virus thoát ra từ phòng thí nghiệm là "rất khó xảy ra".

Một nhóm chuyên gia quốc tế do WHO dẫn đầu đã đến Vũ Hán điều tra nguồn gốc Covid-19 hồi đầu năm nay. Sau chuyến điều tra, nhóm chuyên gia đã đưa ra báo cáo trong đó nêu 4 giả thuyết về nguồn gốc Covid-19, trong đó cho rằng giả thuyết virus lây từ động vật nhiễm bệnh sang người là nhiều khả năng nhất, trong khi giả thuyết virus rò rỉ từ phòng thí nghiệm rất khó xảy ra.

Trung Quốc cũng nhiều lần bác bỏ giả thuyết mà nhiều nước phương Tây đưa ra rằng SARS-CoV-2 rò rỉ từ phòng thí nghiệm của Viện Virus học Vũ Hán và rằng Bắc Kinh đã tìm cách che giấu nguồn gốc đại dịch. Bắc Kinh chỉ trích phương Tây đang "chính trị hóa" một vấn đề khoa học.