1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

WHO chỉ ra "lá chắn" giúp thế giới thoát đại dịch Covid-19

Minh Phương

(Dân trí) - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho rằng, những tháng tới là mốc quan trọng để thế giới tiến tới đẩy lùi đại dịch Covid-19.

WHO chỉ ra lá chắn giúp thế giới thoát đại dịch Covid-19 - 1
Người dân ở Chicago, Illinois, Mỹ xếp hàng tiêm chủng ngừa Covid-19 (Ảnh: Getty).

Ông Mike Ryan, Giám đốc Chương trình khẩn cấp của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), hôm 7/6 khẳng định: "Tỷ lệ tiêm chủng cao là con đường giúp chúng ta thoát đại dịch".

Ông Ryan thừa nhận chưa có số liệu hoàn toàn rõ ràng về tỷ lệ tiêm chủng cần thiết để ngăn chặn chuỗi lây nhiễm, nhưng ông nhấn mạnh: "Chắc chắn tỷ lệ tiêm chủng 80% sẽ giúp giảm đáng kể nguy cơ các ca ngoài cộng đồng kéo theo các ca thứ cấp hoặc gây ra cụm dịch, ổ dịch. Vì vậy, chúng ta cần đảm bảo tỷ lệ tiêm phòng khá cao, đặc biệt là trong bối cảnh có nhiều biến thể lây truyền hơn".

Bà Maria Van Kerkhove, trưởng nhóm kỹ thuật của WHO, cho biết biến chủng Delta phát hiện lần đầu ở Ấn Độ với tốc độ lây lan cao hơn nhiều so với chủng phát hiện từ Anh, hiện đã lan ra hơn 60 quốc gia trên thế giới.

Trong bối cảnh ngày càng xuất hiện nhiều biến chủng đáng lo ngại, WHO kêu gọi tăng tốc chương trình tiêm chủng toàn cầu. Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus kêu gọi các nước G7 hỗ trợ chương trình COVAX của Liên Hợp Quốc nhằm chia sẻ nguồn cung vắc xin cho các quốc gia đang phát triển.

Ông Tedros hy vọng G7 có thể giúp đạt mục tiêu tiêm chủng ít nhất 10% dân số ở tất cả các nước trên thế giới trước cuối tháng 9, và khoảng 30% vào cuối năm nay.
"Để đạt được mục tiêu đó, chúng ta cần thêm 250 triệu liều vắc xin trước tháng 9, trong đó hàng trăm triệu liều ngay trong tháng 6 và tháng 7. Tôi kêu gọi G7 không chỉ cam kết chia sẻ mà cam kết chia sẻ ngay trong tháng 6 và tháng 7", ông Tedros nói.