1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

"Vua sòng bạc" Macao lĩnh 18 năm tù

Minh Phương

(Dân trí) - Alvin Chau, tỷ phú được mệnh danh là "vua sòng bạc" Macao, bị kết án 18 năm tù về các tội danh bao gồm liên kết tội phạm, cờ bạc bất hợp pháp và lừa đảo.

Vua sòng bạc Macao lĩnh 18 năm tù - 1

Doanh nhân Alvin Chau, "vua sòng bạc" Macao một thời (Ảnh: Sinchew).

Reuters đưa tin, tòa án Macao ngày 18/1 kết án cựu Chủ tịch của Suncity Group Alvin Chau với 162 tội danh, trong đó có tổ chức cờ bạc trái phép. Tỷ phú vốn được gọi là "vua sòng bạc" này lĩnh 18 năm tù giam.

Bản án đánh dấu một bước ngoặt lớn đối với doanh nhân, người cũng bị kết tội gian lận và điều hành một tập đoàn tội phạm. Ông Alvin Chau, 48 tuổi, làm Chủ tịch Suncity cho đến tháng 12/2021, một tháng sau khi ông này bị giới chức trách bắt giữ.

Trong các phiên xét xử, ông Chau đều bác bỏ mọi cáo buộc. Các luật sư của ông này nói rằng, ông tham gia vào bất cứ hoạt động kinh doanh cờ bạc trái phép hay rửa tiền nào. Cơ sở kinh doanh của ông ở Philippines cũng được giới chức địa phương cấp phép.

Suncity là một doanh nghiệp lớn ở Macao cho đến năm 2019, thời điểm dịch Covid-19 bắt đầu bùng phát. Thời điểm đó, doanh nghiệp này chiếm khoảng 25% doanh thu 36 tỷ USD toàn ngành kinh doanh sòng bạc của Macao.

Ngoài kinh doanh dịch vụ sòng bạc, Suncity cũng cung cấp các tiện ích khác như tín dụng, khách sạn cho khách VIP chơi bạc. Hệ thống kinh doanh của Chau thậm chí đã mở rộng sang cả Philippines và Nga.

Công việc kinh doanh của Chau gặp rắc rối trong bối cảnh chính quyền đại lục siết chặt chính sách quản lý tại Macao. Sau khi Chau bị bắt, nhiều sòng bạc ở Macao cũng bị đóng cửa.

Theo Reuters