1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Vụ tấn công tại Paris “đã được cảnh báo trước”

(Dân trí) - Tình báo Iraq đã cảnh báo các nước phương Tây về một vụ khủng bố liều chết của các phần tử Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng chỉ một ngày trước khi xảy ra các vụ xả súng đẫm máu tại Paris hôm 13/11.

 

Hiện trường vụ xả súng kinh hoàng tại Paris (Ảnh: Daily Mail)
Hiện trường vụ xả súng kinh hoàng tại Paris (Ảnh: Daily Mail)

Theo trang Daily Mail của Anh, các nguồn tin an ninh Iraq đã cảnh báo liên quân quốc tế chống IS tại Syria do Mỹ đứng đầu rằng có 24 phần tử cực đoan ở thành phố Raqqa, thành trì của IS tại Syria đang âm mưu tiến hành các vụ tấn công. Trong số những phần tử này có 19 kẻ tấn công và 5 đối tượng khác cùng lên kế hoạch và chế tạo bom.

Tuy nhiên, các thông tin không nêu rõ thời gian và địa điểm có thể xảy ra các vụ tấn công.

Theo tình báo Iraq, trùm khủng bố IS Abu Bakr al-Baghdadi đã trực tiếp ra lệnh cho các tay súng ngay lập tức tiến hành các vụ đánh bom, xả súng và bắt cóc con tin tại các nước liên minh chống lại nhóm phiến quân này ở Iraq và Syria.

Tuy nhiên, một quan chức an ninh Pháp cho biết hàng ngày tình báo nước này liên tục nhận được những thông tin cảnh báo như vậy. Chính phủ Pháp chưa bình luận gì về việc này.

Ngay sau hàng loạt vụ nổ và xả súng đẫm máu tại thủ đô Paris (Pháp) hôm 13/11, IS đã lên tiếng nhận trách nhiệm về các vụ tấn công. Chúng cho rằng đây là đòn trả thù việc Pháp tham gia không kích tại Syria, đồng thời cảnh báo chừng nào Pháp chưa dừng lại thì người dân Pháp không được sống trong hòa bình.

Các vụ tấn công khủng bố Paris đã khiến ít nhất 129 người thiệt mạng và hơn 300 người khác bị thương.

Nhật Minh

Theo Daily Mail

 

Vụ tấn công tại Paris “đã được cảnh báo trước” - 2