Vụ ly hôn lớn nhất Hàn Quốc: Tòa phán tỷ phú chia cho vợ cũ 644 triệu USD
(Dân trí) - Một tòa án Hàn Quốc hôm 24/7 đã ra phán quyết yêu cầu tỷ phú Chey Tae-won phải trả cho vợ cũ Roh Soh-yeong 944 tỷ won (644 triệu USD) trong vụ phân chia tài sản sau ly hôn.

Tỷ phú Chey Tae-won và vợ cũ Roh Soh-yeong (Ảnh: Korea Times).
Nếu con số trên được giữ nguyên sau các thủ tục pháp lý, đây sẽ là vụ ly hôn có giá trị phân chia tài sản lớn nhất lịch sử Hàn Quốc. Theo Bloomberg Billionaires Index, ông Chey, Chủ tịch Tập đoàn SK, hiện sở hữu khối tài sản khoảng 5,6 tỷ USD, tăng hơn gấp đôi trong vòng một năm qua.
Ông Chey kết hôn với bà Roh, con gái của cựu Tổng thống Roh Tae-woo, vào năm 1988, đánh dấu sự kết hợp giữa hai gia tộc quyền lực trong giới chính trị và kinh doanh Hàn Quốc. Hai người có 3 con.
Tuy nhiên, cuộc hôn nhân đổ vỡ vào năm 2015 khi ông Chey thừa nhận đã có con với một phụ nữ khác.
Luật sư của ông Chey nói với báo giới bên ngoài tòa án rằng tỷ phú này lấy làm tiếc vì những ảnh hưởng mà vụ ly hôn gây ra cho dư luận, đồng thời cho biết họ sẽ quyết định có kháng cáo hay không sau khi nghiên cứu đầy đủ bản án.
SK Hynix đã trở thành một trong những doanh nghiệp hưởng lợi lớn nhất từ nhu cầu bùng nổ đối với chip nhớ băng thông cao (HBM) phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI), qua đó đẩy giá trị của toàn bộ tập đoàn SK lên cao và khiến giá trị tranh chấp trong vụ ly hôn cũng gia tăng.
Trong phán quyết, tòa án cho rằng: “Để bảo đảm việc phân chia tài sản hôn nhân một cách công bằng, cần phải tính đến mức tăng mạnh trong giá trị số cổ phiếu do ông Chey nắm giữ". Tuy nhiên, tòa cũng thừa nhận một phần giá trị gia tăng này là nhờ năng lực điều hành doanh nghiệp của ông Chey.
Trước đó, ông Chey lập luận rằng số cổ phần tại tập đoàn SK là tài sản được thừa kế nên không thuộc diện phân chia khi ly hôn.
Vấn đề cốt lõi của vụ kiện là cách các tòa án Hàn Quốc đánh giá mức độ đóng góp của người vợ vào việc xây dựng một trong những đế chế kinh doanh lớn nhất đất nước.
Ban đầu, bà Roh yêu cầu được nhận 42,29% cổ phần tập đoàn SK của ông Chey, yêu cầu có thể ảnh hưởng tới quyền kiểm soát tập đoàn của ông. Sau đó, bà đã thay đổi yêu cầu sang nhận tiền mặt.
Năm 2024, tòa từng tuyên ông Chey phải trả 1.380 tỷ won. Tuy nhiên, sau khi ông Chey kháng cáo, Tòa án Tối cao đã hủy phán quyết này với lý do tòa cấp dưới đã tính không đúng khoản tiền được cho là có nguồn gốc từ cựu Tổng thống Roh Tae-woo, cha của bà Roh, vào phần đóng góp của bà đối với khối tài sản chung. Phán quyết mới đã loại bỏ yếu tố này.
Bà Roh lập luận rằng sự hậu thuẫn về chính trị và xã hội từ gia đình mình đã góp phần giúp SK phát triển từ một công ty năng lượng quy mô trung bình thành một trong những tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc.
Theo luật sư Lim Hae-jin, đối tác của DongIn Law Group, phán quyết này có thể trở thành một tiền lệ quan trọng trong cách các tòa án đánh giá đóng góp của người vợ hoặc chồng đối với tài sản, đặc biệt trong các vụ ly hôn liên quan đến doanh nghiệp gia đình và lượng cổ phiếu có giá trị lớn.
Phán quyết ngày 24/7 vẫn có thể tiếp tục bị một trong hai bên kháng cáo lên Tòa án Tối cao.
Vụ phân chia tài sản sau ly hôn lớn nhất từng được biết đến trước đây tại Hàn Quốc diễn ra vào năm 2005, khi nhà sáng lập NCsoft là Kim Taek-jin chuyển giao 356.461 cổ phiếu của công ty phát triển trò chơi điện tử này, khi đó trị giá gần 30 tỷ won, cho người vợ cũ, theo truyền thông địa phương.





