1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Video UAV Nga khai hỏa nổ tung vũ khí Ukraine

Thành Đạt

(Dân trí) - Một máy bay không người lái (UAV) của Nga đã tiêu diệt tổ hợp pháo phản lực phóng loạt của Ukraine từ độ cao hơn 3.000 m.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 13/3 công bố video ghi lại khoảnh khắc máy bay không người lái của không quân Nga đã phá hủy tổ hợp pháo phản lực phóng loạt của Ukraine bằng vũ khí tấn công chính xác từ độ cao 3.000 m.

Video cho thấy máy bay không người lái Nga cất cánh từ một sân bay, trong khi tổ hợp pháo Ukraine khai hỏa vào một mục tiêu. Vũ khí của Ukraine sau đó cố gắng rời khỏi vị trí khai hỏa nhưng bị trúng đạn khi đang di chuyển trên đường.

Video UAV Nga khai hỏa nổ tung vũ khí Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga cho biết các máy bay không người lái tham gia chiến dịch quân sự ở Ukraine được sử dụng cho mục đích trinh sát, điều chỉnh hỏa lực và không kích.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov hôm 13/3 thông báo 3.687 cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine đã bị vô hiệu hóa trong suốt chiến dịch quân sự của Nga.

Theo ông Konashenkov, 99 máy bay, 128 máy bay không người lái, 1.194 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, 121 pháo phản lực, 443 lựu pháo và súng cối, 991 phương tiện quân sự đặc biệt của Ukraine đã bị phá hủy.

Tính riêng trong ngày 13/3, lực lượng không quân Nga đã bắn rơi một máy bay Su-24 của không quân Ukraine tại vùng Lyubimovka và 2 máy bay không người lái.

Tại cuộc họp báo ở thủ đô Kiev hôm 12/3, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết "khoảng 1.300 quân nhân Ukraine" đã thiệt mạng kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự hôm 24/2. Đây là lần đầu tiên Ukraine công khai số thương vong của lực lượng vũ trang sau các cuộc giao tranh với quân đội Nga.

Ông Zelensky nói rằng, 31 nhóm tiểu đoàn chiến thuật của Nga đã mất khả năng chiến đấu và Nga cũng mất hơn 360 xe tăng. Ông Zelensky cho biết thêm, một số nhóm binh sĩ của Nga đã đầu hàng lực lượng Ukraine, song Moscow đang tiếp tục tăng cường lực lượng, vượt quy mô của Ukraine.

Trước đó, ngày 2/3, Nga thông báo gần 500 quân nhân nước này đã thiệt mạng khi tham gia chiến dịch quân sự tại Ukraine. Tuy nhiên, Moscow cho đến nay vẫn chưa cập nhật số liệu mới.

Nga nhiều lần tuyên bố chỉ tấn công các cơ sở quân sự tại Ukraine, không nhắm mục tiêu tới dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự. Tuy nhiên, Ukraine tung bằng chứng cho thấy nhiều tòa nhà dân sự và khu dân cư bị trúng pháo kích của Nga.

Nga được cho là đang tăng cường lực lượng để đẩy nhanh tốc độ tiến công sau 2 tuần bị chững lại do sức phản kháng của Ukraine. Trong khi đạt được bước tiến đáng kể ở miền Nam, lực lượng của Nga vấp phải nhiều thách thức hơn ở miền Bắc Ukraine.

Giới chức Ukraine tiếp tục kêu gọi phương Tây hỗ trợ vũ khí, máy bay chiến đấu và lập vùng cấm bay để cản đà tiến công của lực lượng Nga. Tuy vậy, đến nay, Mỹ và các đồng minh NATO bác bỏ việc cung cấp máy bay và lập vùng cấm bay ở Ukraine vì lo ngại động thái này có thể kéo theo xung đột trực tiếp với Nga. 

Theo RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine