1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Video “phó tướng” gọi điện ăn mừng chiến thắng với ông Biden

Thành Đạt

(Dân trí) - Ứng viên Phó Tổng thống Kamala Harris đã gọi điện cho ông Joe Biden ngay sau khi biết tin giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Mỹ.

Video “phó tướng” gọi điện ăn mừng chiến thắng với ông Biden - 1

Ứng viên Tổng thống Joe Biden “phó tướng” Kamala Harris. (Ảnh: AFP)

Video “phó tướng” gọi điện ăn mừng chiến thắng với ông Biden

Ứng viên Phó Tổng thống đảng Dân chủ Kamala Harris đã chia sẻ trên Twitter cuộc điện thoại của bà với ứng viên Tổng thống Joe Biden, ngay sau khi họ được các hãng truyền thông công bố là những người chiến thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay.

“Chúng ta đã làm được”, bà Harris nói trong video.

“Chúng ta đã làm được, Joe. Ông sẽ trở thành tổng thống tiếp theo của nước Mỹ”, bà Harris nói với ông Biden.

Trong một bình luận khác trên Twitter, bà Harris viết: “Cuộc bầu cử này còn mang ý nghĩa nhiều hơn cả Joe Biden hay bản thân tôi. Đó chính là linh hồn nước Mỹ và sự sẵn lòng của chúng ta để đấu tranh vì nó. Chúng ta còn rất nhiều việc phía trước. Hãy cùng nhau bắt đầu".

Cả hai ứng viên đảng Dân chủ Biden và Harris đều cập nhật phần mô tả tiểu sử trên Twitter là "Tổng thống đắc cử" và "Phó Tổng thống đắc cử" nhằm tuyên bố chiến thắng của họ trong cuộc bầu cử Mỹ.

Theo AP, ông Biden đã giành chiến thắng ở Pennsylvania và Nevada, lần lượt nhận được 20 và 6 phiếu đại cử tri tại 2 bang này. AP cho biết tổng số phiếu đại cử tri của Biden hiện là 290, vượt xa mức 270 phiếu theo quy định để đắc cử tổng thống.

Với chiến thắng liên tiếp tại các bang chiến địa, bà Harris, ứng viên “phó tướng” của ông Biden, đã làm nên lịch sử khi sẽ trở thành người phụ nữ, người da màu, người gốc Nam Á đầu tiên đắc cử Phó Tổng thống Mỹ. 

Hồi tháng 8, bà Harris đã làm nên lịch sử khi trở thành người phụ nữ da màu đầu tiên và người Mỹ gốc Á đầu tiên chính thức trở thành ứng cử viên Phó Tổng thống của một chính đảng ở Mỹ. Bà cũng là người phụ nữ thứ 4 được đề cử trở thành ứng viên Tổng thống hoặc Phó Tổng thống trong lịch sử Mỹ.

Bà Harris sinh năm 1964. Bà là con gái của nhà nghiên cứu ung thư người Mỹ gốc Ấn Độ Shyamala Gopalan và nhà kinh tế học Mỹ gốc Jamaica Donald Harris.

Sau khi tốt nghiệp Đại học Howard ở Washington DC, bà Harris theo đuổi sự nghiệp trong lĩnh vực tư pháp hình sự. Năm 2003, bà trở thành luật sư quận San Francisco, trước khi thành tổng chưởng lý California. Sau đó, bà là người phụ nữ da màu thứ 2 trong lịch sử trở thành thượng nghị sĩ Mỹ.