1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Video Mỹ phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa bay xa 6.700 km

Đức Hoàng

(Dân trí) - Mỹ đã phóng thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa Minuteman III trong một động thái phô diễn năng lực quân sự. Tên lửa đã rơi xuống bãi thử ở Thái Bình Dương cách nơi xuất phát hơn 6.700 km.

Video Mỹ phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa bay 6.700 km

Video Mỹ phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa bay xa 6.700 km - 1

Hình ảnh vụ thử nghiệm hôm 29/10 (Ảnh: Không quân Mỹ)

Theo thông báo của không quân Mỹ, Minuteman III đã được phóng thử từ căn cứ không quân Vandenberg ở bờ biển California và di chuyển 6.700 km trước khi rơi xuống một bãi thử ở Kwajalein, tại quốc đảo Marshall ở tây Thái Bình Dương. Vụ thử nghiệm bắt đầu vào 0h27 ngày 29/10 (giờ địa phương).

Vụ thử nghiệm ban đầu dự kiến diễn ra hôm 28/10 nhưng bị hoãn vì tình hình thời tiết xấu ở Kwajalein.

Mỹ khẳng định mục tiêu của bài thử nghiệm Minute Man III nhằm “xác minh tính hiệu quả, sẵn sàng tác chiến và độ chính xác của hệ thống vũ khí khi tiến hành thử nghiệm tên lửa đạn đạo liên lục địa”. Mỹ cũng nói rằng họ đã lên kế hoạch thử nghiệm Minute Man III trước từ nhiều tháng, không phải để phản ứng để đáp trả lại trước các diễn biến trên thế giới. 

Vụ thử cho thấy khả năng răn đe hạt nhân của Mỹ an toàn, bảo mật, đáng tin cậy và hiệu quả để chống lại những mối đe dọa của thế kỷ 21 và trấn an các đồng minh, theo không quân Mỹ.

Minuteman III được Boeing phát triển và đưa vào biên chế từ những năm 1970. Đây là một phần trong bộ 3 hạt nhân của Mỹ, cùng với tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm và bom trọng lực thả từ trên không. Loại vũ khí này có khả năng phản ứng nhanh, độ chính xác cao và khả năng nhắm bắn mục tiêu ở khoảng cách xa. Minuteman III sử dụng nhiên liệu rắn, cho phép nó có thể được dự trữ lâu ngày và khai hỏa trong thời gian dài.

Tháng trước, nhà thầu Northrop Grumman đã trúng hợp đồng trị giá 13,3 tỷ USD nhằm phát triển tên lửa đạn đạo liên lục địa thế hệ mới của Mỹ thay thế cho Minuteman III. Lầu Năm Góc ước tính chi phí thay thế toàn bộ các tên lửa đạn đạo liên lục địa có thể vào khoảng 95,8 tỷ USD. Các tên lửa mới được kỳ vọng sẽ xuất hiện vào năm 2029.