1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Video máy bay Su-24 của Nga áp sát tàu chiến Mỹ ở biển Baltic

(Dân trí) - Quân đội Mỹ hôm qua 13/4 đã công bố video và loạt ảnh cho thấy máy bay chiến đấu Su-24 của Nga áp sát tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Donald Cook của Mỹ trên biển Baltic những ngày gần đây.

Video máy bay Su-24 của Nga áp sát tàu chiến Mỹ ở biển Baltic

Theo thông tin từ phía Mỹ, kể từ đầu tuần này, chiến đấu cơ Su-24 và một trực thăng của Nga đã liên tục tiếp cận tàu khu trục USS Donald Cook trong một động thái mà Washington cho là hành động “mô phỏng tấn công”, “khiêu khích”, “chạm trán nguy hiểm nhất nhiều năm qua”.


(Ảnh: Reuters)

(Ảnh: Reuters)

Hôm 12/4, máy bay Su-24 của Nga được cho là không mang theo vũ khí đã thực hiện 11 lần bay qua tàu khu trục Mỹ, trong đó có những lần tiếp cận ở cự ly rất gần, cách tàu USS Donald Cook chỉ khoảng 9m. Trước đó, hôm 11/4, Su-24 lượn khoảng 20 lần gần tàu Donald Cook, tiếp cận ở cự ly trong vòng 1.000m, ở độ cao khoảng 30m. Trực thăng KA-27 Helix của Nga cũng ít nhất 7 lần lượn qua tàu khu trục Mỹ để chụp hình.


(Ảnh: Reuters)

(Ảnh: Reuters)

Sự việc xảy ra khi tàu USS Donald Cook vừa hoàn thành chuyến thăm cảng tại thành phố Gdynia của Ba Lan hôm 11/4 và sau đó tiến ra biển cùng một trực thăng Ba Lan trên tàu. Vụ việc cũng làm gợi nhớ lại hàng loạt lần chạm trán trên biển giữa Nga và Mỹ thời Chiến tranh lạnh, buộc hai bên sau đó phải ký kết hiệp định năm 1972 nhằm chính sự việc tương tự.


(Ảnh: Reuters)

(Ảnh: Reuters)

Bình luận về vụ việc tuần này, người phát ngôn Nhà Trắng Josh Earnest nói: “Sự việc này hoàn toàn không tuân thủ các luật lệ về hoạt động quân sự của các bên ở vùng biển và không phận quốc tế”.


(Ảnh: Reuters)

(Ảnh: Reuters)

Một quan chức quốc phòng Mỹ nói rằng, chỉ huy tàu USS Donald Cook cho rằng vụ việc diễn ra ngày 12/4 là “không an toàn và thiếu chuyên nghiệp”. Trong khi đó, Bộ tư lệnh Mỹ tại châu Âu cho biết, giới chức Mỹ đang sử dụng các kênh ngoại giao hiện có để giải quyết vấn đề.


(Ảnh: Reuters)

(Ảnh: Reuters)

Minh Phương

Tổng hợp