1. Dòng sự kiện:
  2. Ông Trump bị ám sát hụt
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

Vì sao "thành phố bọt biển" của Trung Quốc không thể ngăn lũ lụt?

Minh Phương

(Dân trí) - Mô hình "thành phố bọt biển" ở Trung Quốc bộc lộ những điểm yếu trong đợt mưa lũ nghiêm trọng gần đây tại quốc gia này.

Vì sao thành phố bọt biển của Trung Quốc không thể ngăn lũ lụt? - 1

Một khu vực ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc chìm trong nước lũ (Ảnh: Xinhua).

Bất chấp mô hình "thành phố bọt biển", các thành phố ở Trung Quốc vẫn dễ bị ảnh hưởng bởi mưa lớn.

Chỉ riêng trong tháng 7, lũ lụt và các thảm họa địa chất liên quan đã khiến 142 người thiệt mạng và mất tích, phá hủy 2.300 ngôi nhà, gây thiệt hại kinh tế trực tiếp gần 16 tỷ nhân dân tệ (2,19 tỷ USD).

Trung Quốc từ lâu đã phát triển các biện pháp hiệu quả để ứng phó với hiện tượng thời tiết khắc nghiệt, giúp các thành phố đông dân cư ít bị ảnh hưởng bởi lũ lụt và hạn hán hơn.

Một trong số đó là sáng kiến "thành phố bọt biển" được đưa ra năm 2015 nhằm tăng khả năng phục hồi sau lũ lụt của các thành phố lớn, đồng thời tận dụng nước mưa tốt hơn thông qua các cải tiến về kiến trúc, kỹ thuật và cơ sở hạ tầng.

Sáng kiến được xây dựng dựa trên các giải pháp thiên nhiên, gây ít tác động hơn nhằm phân phối nước hiệu quả, cải thiện hệ thống thoát nước và lưu trữ nước.

Những giải pháp đó bao gồm sử dụng nhựa đường thấm nước, xây dựng các kênh và hồ mới, khôi phục vùng đất ngập nước. Việc này không chỉ giảm bớt ngập úng mà còn cải thiện môi trường đô thị.

Các nhà nghiên cứu cho biết hồi tháng 1 rằng tổng cộng có 30 "thành phố bọt biển" thí điểm đã được chọn vào năm 2015 và 2016. Đến năm ngoái, chỉ có 64 trong số 654 thành phố của Trung Quốc đưa ra luật để thực hiện triển khai hướng dẫn về "thành phố bọt biển".

Tuy nhiên, ngay cả khi các biện pháp của "thành phố bọt biển" được thực hiện đầy đủ, chúng cũng không thể ngăn ngập lụt.

Trịnh Châu ở tỉnh Hà Nam là một trong những nơi tiên phong nhiệt tình nhất trong việc xây dựng "thành phố bọt biển". Họ phân bổ gần 60 tỷ nhân dân tệ cho chương trình này từ năm 2016 đến 2021, nhưng vẫn không thể đối phó với đợt mưa lớn nhất trong lịch sử vào năm 2021.

Các chuyên gia tin rằng cơ sở hạ tầng của "thành phố bọt biển" chỉ có thể xử lý lượng mưa không quá 200mm/ngày. Vào đỉnh điểm của những trận mưa bão ở Bắc Kinh vào cuối tháng 7, lượng mưa tại một trạm lên tới 745mm trong hơn 3 ngày. Vào tháng 7/2021, Trịnh Châu có lượng mưa vượt quá 200mm chỉ trong một giờ.

Theo Reuters