Vì học sinh Trường Sa thân yêu

(Dân trí) - Ngày 25/6, tại hội trường Đại sứ quán Việt Nam tại Nga, bà Trương Mỹ Hoa, Nguyên Phó Chủ tịch nước kiêm Chủ tịch Quỹ Học bổng Vừ A Dính đã có buổi làm việc với Ban Công tác Cộng đồng ĐSQ VN và Hội người VN tại Nga.

Các vị đại biểu đã được nghe bà Trương Mỹ Hoa thông báo một số tình hình tại vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, những hoạt động của Quỹ Học bổng Vừ A Dính trong thời gian vừa qua cũng như công tác xây dựng cơ sở vật chất cho các em học sinh của huyện đảo Trường Sa.

Bà Trương Mỹ Hoa, Nguyên Phó Chủ tịch Nước, Chủ tịch Quỹ Học bổng Vừ A Dính phát biểu.

Bà Trương Mỹ Hoa, Nguyên Phó Chủ tịch Nước, Chủ tịch Quỹ Học bổng Vừ A Dính phát biểu.

Cụ thể, ngày 21/4/2013, lễ khánh thành Trường Tiểu học Thị trấn Trường Sa Lớn đã diễn ra với sự chứng kiến của đông đảo ban ngành chính quyền các cấp cùng cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Trường Sa cũng như báo chí truyền thông. Có được công trình nói trên là nhờ một phần rất lớn ở công sức, tiền bạc của các nhà hảo tâm trong và ngoài nước.

Bà Trương Mỹ Hoa cũng nhấn mạnh đến tình hình khó khăn chung của quân dân huyện đảo Trường Sa, tầm quan trọng trong công tác giáo dục cho thế hệ măng non của đất nước - nhằm phát triển cơ sở việc dạy và học cho các em, bởi người dân xa đất liền có thể được, nhưng các em thì không thể xa con chữ.

Tại quần đảo Trường Sa, ngoài đảo Trường Sa Lớn, Song Tử Tây và Sinh Tồn thì việc phát triển trường lớp tại đảo Sinh Tồn là một điều rất cần thiết.

“…Vì lẽ đó, Ban chỉ đạo chương trình “Vì học sinh Trường Sa thân yêu” (giai đoạn 2) quyết định tổ chức cuộc vận động đóng góp kinh phí để xây dựng một trường học trên đảo Sinh Tồn - một địa danh giản dị nhưng vô cùng thiêng liêng, đã đi vào lịch sử những cuộc chiến đấu anh dũng để bảo vệ chủ quyền dân tộc.

Chúng tôi hi vọng và mong muốn rằng, với sự chung tay góp sức của toàn xã hội, vào ngày 21/4/2014 tới đây, Trường Tiểu học trên đảo Sinh Tồn sẽ lại được chính thức khánh thành và kiêu hãnh vươn mình, thách thức mọi phong ba bão táp và mọi điều kiện khắc nghiệt nhất", bà Trương Mỹ Hoa nói.

Bà Trương Mỹ Hoa, Nguyên Phó Chủ tịch Nước, Chủ tịch Quỹ Học bổng Vừ A Dính phát biểu.

Đại diện Hội người VN tại Nga đọc Chương trình “Vì học sinh Trường Sa thân yêu” (Giai đoạn 2 – Xây dựng Trường trên đảo Sinh Tồn của Quỹ Học bổng Vừ A Dính).

Tại buổi làm việc, bà Phạm Ngọc Bích, Tham tán Công sứ, đã thay mặt cho Ban Công tác Cộng đồng Đại sứ quán VN tại LB Nga, cảm ơn bà Trương Mỹ Hoa về những đóng góp lớn lao của Quỹ Học bổng Vừ A Dính cũng như bản thân bà Chủ tịch trong sự nghiệp chăm lo cho thế hệ trẻ tương lai của đất nước.

Bà Phạm Ngọc Bích, Tham tán Công sứ, Ban Công tác Cộng đồng phát biểu.

Bà Phạm Ngọc Bích, Tham tán Công sứ, Ban Công tác Cộng đồng phát biểu.

Đồng thời, bà Phạm Ngọc Bích cũng thông báo cho bà Trương Mỹ Hoa về những đóng góp của bà con cộng đồng VN tại Nga trong thời gian qua và sắp tới đối với quân dân huyện đảo Trường Sa thân yêu nói chung cũng như đối với Quỹ Học bổng Vừ A Dính - “Vì học sinh Trường Sa thân yêu” nói riêng.

Bà Trương Mỹ Hoa tặng Hội người VN tại Nga bức phù điêu: “Vì học sinh Trường Sa thân yêu.

Bà Trương Mỹ Hoa tặng Hội người VN tại Nga bức phù điêu: “Vì học sinh Trường Sa thân yêu".

Bà Trương Mỹ Hoa chụp ảnh kỉ niệm với mọi người.

Bà Trương Mỹ Hoa chụp ảnh kỉ niệm với mọi người.

Võ Hoài Nam (Từ Mátxcơva)