1. Dòng sự kiện:
  2. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  3. Xung đột leo thang ở Trung Đông
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

Vệ binh Nga dàn trận phản công, hạ gục quân Ukraine đột kích lãnh thổ

Thành Đạt

(Dân trí) - Lực lượng Vệ binh Quốc gia Nga đã tham gia chiến dịch đẩy lùi quân Ukraine ở tỉnh Kursk và gây tổn thất cho đối phương.

Vệ binh Nga dàn trận phản công, hạ gục quân Ukraine đột kích lãnh thổ - 1

Lực lượng Nga được cho là đã bắt đầu phản công ở tỉnh Kursk (Ảnh: Tass).

"Trong quá trình tìm kiếm và trinh sát ở tỉnh Kursk, đặc nhiệm của Lực lượng Vệ binh Quốc gia Nga, khi thực hiện nhiệm vụ chiến đấu như một phần của các biện pháp chống khủng bố, và hành động phối hợp với các nhân viên của các cơ quan thực thi pháp luật khác, đã hạ gục một nhóm dân tộc chủ nghĩa Ukraine", Lực lượng Vệ binh Quốc gia Nga tuyên bố hôm 17/9.

Lực lượng này cho biết họ đã được người dân địa phương báo tin về một nhóm quân Ukraine trong khu rừng gần một khu định cư.

"Các chiến binh của Lực lượng Vệ binh Quốc gia Nga đã đến khu vực trên, tiến hành trinh sát bằng máy bay không người lái và bắt đầu thực hiện các hoạt động tìm kiếm. Trong quá trình tìm kiếm đối phương, thông tin nhận được là nhóm này đã di chuyển vào một khu định cư. Lực lượng Vệ binh Quốc gia Nga đã truy đuổi nhóm dân tộc chủ nghĩa Ukraine và đẩy họ vào một cuộc phục kích, dẫn đến việc hạ gục đối phương", Lực lượng Vệ binh Quốc gia Nga cho biết thêm.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, các hoạt động trinh sát và tìm kiếm trong các khu rừng vẫn tiếp tục nhằm xác định và tiêu diệt các nhóm quân của đối phương đang cố gắng xâm nhập sâu vào lãnh thổ Nga. Bộ Quốc phòng Nga cho biết hoạt động tiêu diệt các đơn vị của Ukraine vẫn đang tiếp tục.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 16/9 tuyên bố Moscow đã giành lại quyền kiểm soát hai khu định cư ở vùng Kursk. Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga, quân đội đã giành lại các ngôi làng Uspenovka và Borki, lần lượt cách biên giới Ukraine chưa đầy một km và khoảng 4,7km.

Tuyên bố cũng cho biết lực lượng Nga đã đẩy lùi 5 cuộc phản công của Ukraine gần các khu định cư ở Kursk.

"Nhóm chiến đấu phía Bắc tiếp tục tấn công và giành lại các khu định cư Uspenovka và Borki. Ngoài ra, quân nhân Nga đã đánh bại các lữ đoàn cơ giới số 22, 41 và 115, xe tăng số 17, lữ đoàn tấn công đường không số 82, lữ đoàn Vệ binh Quốc gia số 1, cũng như các lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 112 và 129 gần Lyubimovka, Novoivanovka, Daryino, Nikolo-Daryino, Tolstoy Lug, Plekhovo và Pokrovsky", tuyên bố Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ.

Chiến dịch đột kích của Kiev vào vùng Kursk bắt đầu vào ngày 6/8, khi lực lượng Ukraine tiến vào khu vực gần thị trấn Sudzha, cách biên giới khoảng 10km.

Theo thống kê của Nga, trong các cuộc giao tranh ở hướng Kursk, quân đội Ukraine đã mất hơn 13.800 quân nhân, 115 xe tăng, 44 xe chiến đấu bộ binh, 91 xe bọc thép chở quân, 729 xe chiến đấu bọc thép, 439 xe ô tô. Chỉ trong 24 giờ qua, Kiev đã mất hơn 350 binh sĩ và 13 thiết bị quân sự, bao gồm hai xe tăng, theo hướng Kursk.

Ukraine đột kích tỉnh biên giới Kursk của Nga từ ngày 6/8 và tuyên bố kiểm soát khoảng 1.300km2 lãnh thổ ở đây. Những phản ứng ban đầu của Nga với cuộc đột kích bị cho là tương đối yếu ớt, chủ yếu là phòng thủ. Chỉ đến gần đây, Moscow mới bắt đầu các cuộc phản công.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuần trước khẳng định "canh bạc" ở Kursk của Kiev đã thất bại, không đạt được mục tiêu đề ra. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho hay, quân đội Nga có kế hoạch đánh bật lực lượng Ukraine ra khỏi khu vực biên giới Kursk.

Theo giới phân tích, Ukraine có thể chỉ duy trì kiểm soát một phần lãnh thổ Kursk thêm vài tháng nữa trước khi bị đẩy lùi hoặc phải rút lui khỏi mặt trận này để tập trung cho phòng tuyến miền đông và giảm tổn thất nhân lực.

Theo Tass