1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ứng viên tổng thống Mỹ kêu gọi rút quy chế thương mại với Trung Quốc

Minh Phương

(Dân trí) - Ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa Mỹ Ron DeSantis cho biết, ông sẽ rút lại quy chế bình thường hóa quan hệ thương mại vĩnh viễn (PNTR) với Trung Quốc nếu đắc cử vào năm sau.

Ứng viên tổng thống Mỹ kêu gọi rút quy chế thương mại với Trung Quốc - 1

Thống đốc Florida Ron DeSantis (Ảnh: Reuters).

"Tôi ủng hộ làm điều này (rút quy chế PNTR với Trung Quốc). Tôi nghĩ chúng ta cần sự phê chuẩn của quốc hội, nhưng tôi sẽ dùng quyền hành pháp nếu cần để làm điều đó", ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa Mỹ, Thống đốc bang Florida Ron DeSantis trả lời phỏng vấn Fox News ngày 9/7.

Thống đốc DeSantis cũng cho rằng, Trung Quốc là "mối đe dọa địa chính trị hàng đầu" mà Mỹ đang phải đối mặt.

Năm 2000, Thượng viện Mỹ đã bỏ phiếu ủng hộ cấp quy chế PNTR cho Trung Quốc khi Bắc Kinh chuẩn bị trở thành thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới. Bất cứ kế hoạch nào nhằm rút quy chế này đều phải được sự phê chuẩn của Quốc hội Mỹ.

Quy chế quan hệ thương mại bình thường (PNTR), còn gọi là quy chế "Tối huệ quốc", đòi hỏi một quốc gia phải bảo đảm dành cho tất cả các quốc gia đối tác một chế độ ưu đãi thương mại thuận lợi như nhau. Đây là một nguyên tắc rất cơ bản trong quan hệ thương mại quốc tế hiện đại.

Trong quan hệ thương mại với Mỹ, chỉ có một số ít đối tác không hưởng quy chế này. Các khoản thuế đánh vào hàng hóa nhập khẩu từ một nước hưởng quy chế PNTR sẽ thấp hơn nhiều so với hàng nhập khẩu từ một nước không hưởng quy chế.

Quan hệ Mỹ - Trung căng thẳng nhiều năm qua do các vấn đề an ninh quốc gia, việc Mỹ cấm xuất khẩu công nghệ cao hay vấn đề thuế quan.

Ông DeSantis hôm 24/5 đã nộp hồ sơ tranh cử lên Ủy ban Bầu cử Liên bang Mỹ. Ông được đánh giá là "ngôi sao đang lên" của đảng Cộng hòa và đối thủ tiềm năng nhất của cựu Tổng thống Trump ở nội bộ đảng. 

Theo Reuters