1. Dòng sự kiện:
  2. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  3. Xung đột leo thang ở Trung Đông
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

Ukraine xâm nhập thêm tỉnh mới của Nga, giao tranh bùng phát dọc biên giới

Thành Đạt

(Dân trí) - Lực lượng Nga tuyên bố ngăn chặn một nhóm quân Ukraine xâm nhập vào vùng Bryansk ở biên giới, cạnh "điểm nóng" Kursk.

Ukraine xâm nhập thêm tỉnh mới của Nga, giao tranh bùng phát dọc biên giới - 1

Linh Ukraine gần biên giới Nga (Ảnh: Reuters).

Thống đốc vùng Bryansk Alexander Bogomaz cho biết lực lượng biên phòng của Cơ quan An ninh Liên bang Nga và các đơn vị quân đội Nga đã đẩy lùi một cuộc tấn công của một nhóm thám báo Ukraine hôm 21/8.

Ông cho biết nỗ lực xâm nhập này diễn ra ở quận Klimovo giáp khu vực Chernihiv của Ukraine. Khu vực Bryansk nằm ở phía tây bắc của vùng Kursk, nơi một cuộc đột kích của Ukraine đã diễn ra từ đầu tháng 8.

Theo quan chức Nga, khu vực đột kích mới cách địa điểm Ukraine xâm nhập vào vùng Kursk lân cận khoảng 240km.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 21/8 cũng tuyên bố bắn hạ 28 máy bay không người lái trên lãnh thổ Nga, bao gồm 13 chiếc ở vùng Volgograd, 7 chiếc ở Rostov, 4 chiếc ở Belgorod, 2 chiếc ở Voronezh và 2 chiếc ở Bryansk và Kursk.

Ukraine xâm nhập thêm tỉnh mới của Nga, giao tranh bùng phát dọc biên giới - 2

Vị trí các vùng biên giới Nga (Ảnh: Sky).

Bộ Quốc phòng Nga hôm 20/8 thông báo sẽ thành lập các nhóm quân ở các tỉnh Belgorod, Kursk và Bryansk trong bối cảnh cuộc đột kích của Ukraine vào Kursk chưa hạ nhiệt.

Thông cáo cho hay, 3 cánh quân sẽ chịu trách nhiệm bảo vệ công dân và vùng lãnh thổ khỏi các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và các phương tiện tấn công khác của Ukraine.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov, chủ tịch hội đồng điều phối an ninh quân sự ở các tỉnh Belgorod, Bryansk và Kursk, cho biết đã phân công các quan chức chịu trách nhiệm cho các nhiệm vụ cụ thể.

Trước đó, Ủy ban chống khủng bố quốc gia Nga thông báo áp dụng các biện pháp chống khủng bố ở các khu vực Kursk, Bryansk và Belgorod để đảm bảo an toàn cho người dân và ngăn chặn các cuộc tấn công của Ukraine.

Theo các biện pháp chống khủng bố, chính phủ Nga có thể di dời người dân đến khu vực an toàn, kiểm soát liên lạc qua điện thoại, hạn chế liên lạc, trưng dụng phương tiện và đình chỉ hoạt động sản xuất liên quan đến vật liệu nguy hiểm.

Các động thái trên diễn ra trong bối cảnh Nga nỗ lực tăng cường an ninh cho các vùng biên giới sau cuộc đột kích của quân đội Ukraine vào vùng Kursk hôm 6/8.

Sau hơn 2 tuần đột kích, Ukraine tuyên bố đã kiểm soát gần 100 khu định cư trên diện tích gần 1.300km2 lãnh thổ Nga. Tuy nhiên, Kiev cho biết, mục tiêu cuối cùng của họ không phải là chiếm giữ lãnh thổ Nga mà để nâng cao vị thế đàm phán, bảo vệ các vùng biên giới Ukraine khỏi làn sóng tấn công của Moscow.

Nga tuyên bố tiếp tục giáng đòn mạnh và gây tổn thất lớn cho Ukraine trong chiến dịch Kursk.

Theo thống kê của Bộ Quốc phòng Nga, kể từ khi đưa quân vào Nga, Ukraine đã mất tổng cộng hơn 4.400 quân nhân, 65 xe tăng, 27 xe chiến đấu bộ binh, 53 xe bọc thép chở quân, 316 xe chiến đấu bọc thép, 133 xe cơ giới, 31 đơn vị pháo binh, 5 hệ thống tên lửa phòng không, 9 hệ thống pháo phóng loạt, 6 trạm tác chiến điện tử.

Theo Reuters