1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine tuyên bố tập kích vào sâu lãnh thổ Nga, phá hủy tiêm kích Su-57

Minh Phương

(Dân trí) - Tình báo Ukraine cho biết, quân đội nước này đã tập kích vào căn cứ không quân nằm sâu trong lãnh thổ Nga và phá hủy một tiêm kích hiện đại Su-57.

Ukraine tuyên bố tập kích vào sâu lãnh thổ Nga, phá hủy tiêm kích Su-57 - 1

Ảnh vệ tinh cho thấy khu vực đồn trú của Su-57 tại căn cứ không quân Akhtubinsk của Nga trước và sau vụ tập kích ngày 8/6 của Ukraine (Ảnh: DIU).

Trang tin Pravda dẫn thông tin từ Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine (DIU) cho biết, hôm 8/6, quân đội Ukraine đã tấn công vào căn cứ không quân Akhtubinsk ở tỉnh Astrakhan của Nga, cách biên giới Ukraine khoảng 600km.

Theo phân tích của DIU, ảnh chụp vệ tinh ngày 7/6 cho thấy, tiêm kích Su-57 đồn trú tại căn cứ này vẫn nguyên vẹn. Tuy nhiên, ảnh vệ tinh chụp ngày 8/6 cho thấy ở khu vực này xuất hiện những hố lớn và vết cháy đen do tác động từ vụ tấn công.

Kiev tin rằng, đây là lần đầu tiên trong lịch sử Su-57 của Nga bị phá hủy. Moscow chưa bình luận về thông tin trên.

Ukraine không ngừng tìm cách mở rộng tầm bắn để nhắm vào các căn cứ không quân, kho vũ khí, nhiên liệu nằm sâu trong lãnh thổ Nga. Trước đó, Kiev từng tấn công căn cứ không quân đồn trú các máy bay ném bom của Nga.

Tháng trước, ông Dmitry Bogdanov, người đứng đầu bộ phận tác chiến điện tử của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga, thừa nhận máy bay không người lái (UAV) của Ukraine có thể tấn công sâu 2.500km vào lãnh thổ nước này, song khẳng định Moscow vẫn an toàn trước mọi cuộc xâm nhập.

Ông Bogdanov tuyên bố, Nga đã triển khai các biện pháp cần thiết để bảo vệ thủ đô Moscow và những vùng khác trước các cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine.

Ukraine tuyên bố tập kích vào sâu lãnh thổ Nga, phá hủy tiêm kích Su-57 - 2

Một máy bay chiến đấu tàng hình Su-57 của Nga (Ảnh: Sputnik).

Su-57 là máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 của Nga được trang bị công nghệ tàng hình tiên tiến, động cơ điều khiển vec-tơ lực đẩy 3 chiều và hàng loạt vũ khí đa dạng.

Theo các tài liệu quân sự của Nga, Su-57 có thể bay với tốc độ "gấp đôi vận tốc âm thanh", độ cao tối đa khoảng 18km và tầm hoạt động lên tới 2.900km.

Các vũ khí đi kèm bao gồm tên lửa không đối không dẫn đường bằng radar hoặc dẫn đường hồng ngoại, tên lửa không đối đất không điều khiển, bom thường, bom chùm và pháo 30mm. Theo Pravda, Su-57 có thể mang theo các tên lửa như Kh-59 và Kh-69.

Máy bay chiến đấu tàng hình 2 động cơ này được tập đoàn Sukhoi phát triển vào đầu những năm 2000 và có nguồn gốc từ thời Chiến tranh Lạnh. Trong thời kỳ đó, Liên Xô định vị tầm quan trọng của các máy bay chiến đấu thế hệ tiếp theo của phi đội Su-27 và MiG-29 trong các hoạt động quân sự mang tính chiến thuật.

Cho đến nay, chưa có xác nhận nào về sự xuất hiện máy bay Su-57 trên bầu trời Ukraine, nhưng có suy đoán rằng Nga đã dùng chúng để tấn công các mục tiêu của Kiev dù rất hiếm hoi.

Một số ý kiến cho rằng, Nga hạn chế cho Su-57 thâm nhập vào không phận Ukraine vì lo ngại phòng không đối phương bắn hạ trong khi nước này chỉ có tối đa 10 chiếc.

Theo Pravda
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine