Ukraine tuyên bố tấn công thành trì hạm đội Nga, đánh trúng tàu chiến

(Dân trí) - Truyền thông Ukraine đưa tin, Nga đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại Novorossiysk sau cuộc tấn công của Kiev vào căn cứ hải quân chiến lược.

Ukraine tuyên bố tấn công thành trì hạm đội Nga, đánh trúng tàu chiến - 1

Căn cứ hải quân mới của Hạm đội Biển Đen tại Novorossiysk, Nga (Ảnh: Getty).

Theo trang tin Kyiv Post, Lực lượng Phòng vệ Ukraine tuyên bố tấn công 4 tàu chiến Nga trong một chiến dịch nhằm vào căn cứ hải quân Novorossiysk ở tỉnh Krasnodar của Nga hôm 12/8.

Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Ukraine (AFU) và Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) xác nhận các cuộc tấn công này là một phần trong chiến dịch phối hợp nhằm vào căn cứ của Nga.

Theo dữ liệu sơ bộ, hai tàu hộ vệ thuộc Đề án 11356 là “Admiral Makarov” và “Admiral Essen”, cùng tàu tên lửa cỡ nhỏ thuộc Đề án 21631 “Buyan-M” và tàu tuần tra thuộc Đề án 22160 “Vasily Bykov” đã bị hư hại ở các mức độ khác nhau.

“Lực lượng Phòng vệ Ukraine liên tục làm suy giảm khả năng của Nga trong việc duy trì các cuộc tấn công vũ trang”, Bộ Tổng tham mưu Ukraine tuyên bố.

Theo hãng tin Ukrainska Pravda, một radar 30N6E cũng bị đánh trúng. Đây là bộ phận thuộc hệ thống tên lửa đất đối không S-300.

Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố lực lượng phòng vệ Ukraine đã tấn công căn cứ hải quân Novorossiysk của Nga bằng tên lửa lai máy bay không người lái (UAV) Palianytsia, tên lửa Neptune và xuồng tự sát.

Tổng thống Zelensky xác nhận các lực lượng Ukraine đã đánh trúng các vị trí phòng không, cầu tàu và cơ sở hạ tầng cảng của Nga.

Theo ông Zelensky, cuộc tấn công nhằm vào "thành trì lớn cuối cùng" của Hạm đội Biển Đen Nga, nằm cách tiền tuyến hơn 300km.

“Hạm đội và toàn bộ cơ sở hạ tầng hỗ trợ cho lực lượng này sẽ không thể an toàn chừng nào các cuộc tấn công của Nga còn tiếp diễn”, ông Zelensky cảnh báo.

Hiện Nga chưa lên tiếng xác nhận thông tin do Ukraine công bố.

Ukraine tuyên bố tấn công thành trì hạm đội Nga, đánh trúng tàu chiến - 2

Vị trí vùng Novorossiysk trên bản đồ (Ảnh: BBC).

Theo Kyiv Post, giới chức Nga đã ban bố tình trạng khẩn cấp sau cuộc tấn công quy mô lớn của Ukraine. Cuộc tấn công khiến cơ sở hạ tầng bị hư hại, nguồn nước bị gián đoạn và nhiều đám cháy bùng phát.

"Tình trạng khẩn cấp đã được ban bố tại Novorossiysk. Sau khi mối đe dọa tấn công bằng máy bay không người lái qua đi, tôi đã đến các địa điểm bị hư hại để đánh giá tình hình và trao đổi với người dân", Thị trưởng Novorossiysk, ông Andrei Kravchenko, thông báo trên Telegram.

Ông Kravchenko cho biết một trung tâm chỉ huy khẩn cấp đã được thành lập để điều phối công tác ứng phó, trong khi các lực lượng được triển khai để tìm kiếm mảnh vỡ máy bay không người lái tại những khu vực bị ảnh hưởng và bắt đầu dọn dẹp các địa điểm bị hư hại.

Các nhân chứng cho biết nhiều đám cháy bùng phát trên khắp Novorossiysk. Ngoài ra, một cơ sở ngũ cốc, cảng dầu Sheskharis và cơ sở hạ tầng cảng phục vụ Hạm đội Biển Đen của Nga cũng nằm trong số những địa điểm bị hư hại.

Novorossiysk, một cảng lớn của Nga bên bờ Biển Đen, là nơi đặt căn cứ hải quân được Hạm đội Biển Đen của Nga sử dụng. Nga đã điều chuyển phần lớn hạm đội từ bán đảo Crimea tới Novorossiysk sau khi Ukraine liên tục tấn công các tàu chiến và cơ sở hạ tầng hải quân của Nga ở Crimea.

Nga tuyên bố sáp nhập Crimea từ năm 2014 sau cuộc trưng cầu dân ý, tuy nhiên Ukraine và phương Tây không công nhận kết quả này.

Cuộc tấn công của Ukraine diễn ra sau tranh cãi gần đây giữa Ukraine và Mỹ liên quan đến các đòn tập kích của Kiev quanh Novorossiysk.

Theo báo Financial Times, trong cuộc điện đàm ngày 31/7, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đã đề nghị Tổng thống Zelensky ngừng tấn công các tàu chở dầu sử dụng cảng Novorossiysk, đặc biệt là những tàu có liên quan đến Tập đoàn Đường ống Caspi (CPC) vận chuyển dầu thô của Kazakhstan.

Sau đó, Ukraine đồng ý không tấn công cơ sở hạ tầng của CPC hoặc các tàu không thuộc sở hữu của Nga, trừ khi những tàu này nằm trong diện bị trừng phạt hoặc chở hàng hóa của Nga.

Mối quan ngại của Mỹ liên quan đến nguy cơ gián đoạn thị trường dầu mỏ toàn cầu cũng như lợi ích của các công ty Mỹ có liên quan đến CPC.

Các cuộc tấn công tại Novorossiysk là một phần trong chiến dịch rộng lớn hơn của Ukraine nhằm làm suy yếu cơ sở hạ tầng quân sự của Nga ở sâu phía sau tiền tuyến.

Kiev ngày càng sử dụng nhiều UAV và tên lửa tầm xa do Ukraine tự phát triển để tấn công các hệ thống phòng không, cơ sở hải quân, hạ tầng năng lượng và hậu cần quân sự của Nga.

Theo Kyiv Post