Ukraine tung chiến thuật "ẩn mình" trước đòn tấn công dữ dội của Nga
(Dân trí) - Quân đội Ukraine tìm cách bảo vệ các quân nhân tham gia hoạt động huấn luyện trước nguy cơ bị tấn công.

Lính Nga khai hỏa vũ khí (Ảnh: Sputnik).
Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrsky ngày 30/7 đã đề xuất chuyển hoạt động huấn luyện quân nhân Ukraine xuống hầm trú ẩn dưới lòng đất để bảo vệ trước các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Nga, theo RBC-Ukraine.
"Toàn bộ Ukraine đang đứng trước nguy cơ bị tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của đối phương. Do đó, quá trình huấn luyện nên được chuyển xuống lòng đất càng nhiều càng tốt. Cần phải phản ứng ngay lập tức với còi báo động không kích và sự xuất hiện của máy bay không người lái trinh sát", ông Syrsky nói.
Chiến thuật "ẩn mình" của Ukraine liên quan đến việc Nga tăng cường các cuộc tấn công dữ dội, bao gồm cả việc sử dụng tên lửa và máy bay không người lái trinh sát, gây khó khăn cho việc huấn luyện quân nhân tại các cơ sở huấn luyện ngoài trời.
Theo Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine, các trung tâm huấn luyện dưới lòng đất sẽ giảm thiểu rủi ro và tăng cường an ninh. Ông Syrsky không nêu rõ khung thời gian triển khai hoặc địa điểm cụ thể, nhưng nhấn mạnh sự cần thiết phải phản ứng nhanh chóng với các mối đe dọa.
Nga nhiều lần nhằm mục tiêu vào các hoạt động tập trung số lượng lớn binh lính Ukraine ở bãi huấn luyện hay trường bắn gần mặt trận. Các cuộc tấn công của Nga khiến Ukraine tổn thất lớn về nhân lực.
Những vụ tấn công như vậy thường khiến dư luận Ukraine phẫn nộ, chỉ trích giới lãnh đạo quân sự vì đã để binh sĩ rơi vào thế bị động khi mối đe dọa trở nên quá rõ ràng.
Hàng loạt câu hỏi đã được đặt ra sau các vụ tấn công về việc tại sao chỉ huy quân sự Ukraine lại để binh lính tập trung số lượng lớn trong tầm tấn công của tên lửa Nga như vậy, bất chấp rủi ro bị tấn công.
Bộ Quốc phòng Nga hồi tháng 3 tuyên bố đã dùng tên lửa Iskander-M tấn công thao trường quân sự Novomoskovskyi tại tỉnh Dnipropetrovsk, khiến hơn 30 quân nhân Ukraine thiệt mạng.
Hồi tháng 5, lực lượng Nga đã tấn công một bãi tập bắn gần tiền tuyến bằng tên lửa Iskander, khiến một số binh sĩ Ukraine thiệt mạng tại thành phố Shostka, thuộc tỉnh Sumy, Đông Bắc Ukraine.
Tiếp đó, một cuộc tấn công của Nga nhằm vào một cơ sở huấn luyện ở miền trung Ukraine hồi tháng 6 đã khiến 12 binh sĩ thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Vụ việc này đã khiến Tư lệnh Lục quân Ukraine đệ đơn từ chức, sau đó được điều chuyển sang vị trí khác.
Một vụ tấn công khác cũng trong tháng 6 đã nhắm vào một trung tâm huấn luyện ở miền nam Ukraine, làm 3 binh sĩ thiệt mạng và 14 người bị thương.
Bộ Quốc phòng Nga ngày 30/7 đăng tải đoạn video được mô tả là ghi lại khoảnh khắc tên lửa Iskander tấn công vào trại huấn luyện của quân đội Ukraine.
Theo tuyên bố, Trung tâm Huấn luyện số 169 (thuộc Lực lượng Dự bị Chiến lược của Quân đội Ukraine) gần khu vực Goncharovskoye (tỉnh Chernihiv) đã bị tấn công bằng tên lửa mang đầu đạn chùm và đầu đạn nổ mạnh.
Theo báo cáo tình báo, có 200 binh sĩ Ukraine bị thiệt mạng và bị thương trong cuộc tấn công này.











