1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine thông báo đánh chìm sà lan chở quân nhân, vũ khí của Nga

Đức Hoàng

(Dân trí) - Quân đội Ukraine thông báo đánh chìm sà lan chở binh sĩ và khí tài quân sự của Nga tại khu vực Kherson ở miền Nam, trong lúc Kiev đang tiến hành phản công trên toàn tuyến.

Ukraine thông báo đánh chìm sà lan chở quân nhân, vũ khí của Nga - 1

Một phương tiện giúp vượt sông của quân đội Nga (Ảnh minh họa: Reuters).

Trang tin Ukrinform dẫn thông báo ngày 19/9 của Bộ Chỉ huy tác chiến miền Nam Ukraine cho biết, phía Kiev đã ngăn lực lượng Nga vượt sông Dnipro ở khu vực Nova Kakhovka, vùng Kherson.

Cụ thể, Ukraine nói rằng họ đã phá hủy một sà lan chở binh sĩ, vũ khí và thiết bị quân sự của Moscow.

"Sà lan chở theo vũ khí và nhân sự đã trúng hỏa lực và chìm xuống nước", Ukraine thông báo.

"Tình hình trên chiến trường vẫn tiếp tục căng thẳng, nhưng trong tầm kiểm soát của chúng tôi. Đối thủ tiếp tục tổ chức phòng thủ và cố gắng giữ quyền kiểm soát các vùng lãnh thổ đã giành được trước đó. Nga tấn công các vị trí của quân đội Ukraine dọc theo đường liên lạc. Ở một số hướng, đối thủ đang thực hiện tập hợp lại các đơn vị, triển khai lực lượng dự bị và kích hoạt trinh sát đường không", thông báo viết.

Ukraine cho hay, lực lượng không quân nước này đã thực hiện 15 vụ tấn công, phá hủy các máy bay không người lái Orlan-10 và Orlan-30.

Trong khi đó, Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng Vũ trang Ukraine ngày 19/9 tuyên bố, Kiev đã phá hủy các cứ điểm và kho đạn dược của quân đội Nga trong ngày hôm qua.

Ukraine cho biết, lực lượng không quân của họ đã nhằm mục tiêu vào 11 khu vực tập trung quân nhân Nga, khí tài, lá chắn phòng không và kho vũ khí. Lực lượng rocket và hỏa lực Ukraine phá hủy 5 cứ điểm và 3 kho đạn của Nga.

Ngoài ra, Ukraine cho hay họ đã chặn được cuộc tấn công của Nga ở  Mykolaivka Druha, Kurdyumivka và Zaitseve.

Nga hiện chưa đưa ra bình luận về các thông tin nói trên.

Ukraine gần đây đã mở chiến dịch phản công tốc độ cao ở miền Đông và miền Nam, trong đó tập trung vào hai vùng Kharkov và Kherson. Ngày 13/9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết nước này đã giành lại 6.000 km2 lãnh thổ ở miền Đông và miền Nam kể từ đầu tháng 9.

Ukraine cho biết họ đã đánh lạc hướng Nga bằng việc tuyên bố phản công ở miền nam, nhưng sau đó lại hướng lên khu vực đông bắc để tấn công vào khu vực mà Nga triển khai lực lượng tương đối mỏng. Nga xác nhận đã rút quân khỏi một số khu vực ở Kharkov để tái triển khai đội hình, đồng thời cấp tập đưa thêm quân nhân và khí tài tới tăng cường lực lượng ở khu vực này.

Việc Ukraine nhanh chóng bất ngờ phản công giành lại hàng nghìn km2 lãnh thổ ở Đông Bắc đã làm dấy lên viễn cảnh quân đội Nga đang rơi vào thế khó khăn để có thể tiếp tục duy trì lâu dài cuộc chiến. Tuy nhiên, Nga khẳng định họ vẫn sẽ tiếp tục thực hiện chiến dịch quân sự tới khi đạt được mục tiêu đặt ra ban đầu.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov hôm 18/9 cho biết, kể từ đầu chiến dịch quân sự tới nay, Nga đã phá hủy của Ukraine 448 máy bay, trong đó có 155 trực thăng, 1.981 máy bay không người lái, 375 hệ thống tên lửa phòng không, 5.022 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, 837 hệ thống rocket phóng loạt, 3.397 khẩu pháo dã chiến và súng cối cùng 5.680 phương tiện quân sự đặc biệt.

Theo Ukrinform
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine