1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine tập kích tên lửa đạn đạo vào thành phố ly khai Lugansk

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Các vụ nổ lớn đã được ghi nhận tại thành phố ly khai Lugansk sau các vụ tập kích tên lửa Grom của Ukraine.

Ukraine tập kích tên lửa đạn đạo vào thành phố ly khai Lugansk - 1

Một tòa nhà tại Lugansk bị hư hại sau vụ tập kích của tên lửa Ukraine hôm 12/5 (Ảnh: Twitter).

Ngày 12/5, nhà chức trách thân Nga tại thành phố ly khai Lugansk ở Donbass cáo buộc quân đội Ukraine đã tiến hành một vụ tập kích tên lửa nhằm vào thành phố này. Nhiều tiếng nổ lớn đã được ghi nhận, gây rung chuyển Lugansk vào tối 12/5.

Các vụ tập kích trên đã đánh trúng nhiều tòa nhà trụ sở chính quyền, một công ty đóng gói cùng một công ty sản xuất vật liệu vệ sinh tại Lugansk. Giới chức địa phương cho biết ít nhất 6 trẻ em đã bị thương sau vụ tấn công của tên lửa Ukraine. Đặc biệt, ông Viktor Volodatsky, thành viên Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga, cũng bị thương sau màn tập kích hôm 12/5.

"Sau vụ tập kích của 2 tên lửa hành trình Ukraine, nhiều tòa nhà chính quyền cùng cơ sở sản xuất đã bị hư hỏng. Cửa sổ của 6 ngôi nhà dân bị vỡ. Vụ tấn công này là nhằm làm gián đoạn hoạt động kỷ niệm ngày Cộng hòa tại Lugansk", phái đoàn Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng tại Trung tâm Kiểm soát và Phối hợp (JCCC) viết trên Telegram.

Thành phố ly khai Lugansk là thủ phủ của vùng Lugansk, miền Đông Ukraine. Thành phố này nằm cách biên giới Nga khoảng 30km và tiền tuyến giao tranh giữa Nga và Ukraine 100km. Vì khoảng cách rất xa so với tiền tuyến, quân đội Nga cáo buộc Ukraine đã sử dụng tên lửa đạn đạo nội địa Grom-2 cho vụ tấn công này. Mảnh vỡ của loại tên lửa này cũng đã được thu giữ tại Lugansk sau vụ tập kích hôm 12/5.

Bộ Quốc phòng Ukraine hiện chưa lên tiếng bình luận về những cáo buộc trên.

Ukraine tập kích tên lửa đạn đạo vào thành phố ly khai Lugansk - 2

Một cuộc phản công lớn đang được Ukraine chuẩn bị tại khu vực 4 tỉnh ly khai của Ukraine sáp nhập vào Nga hồi cuối năm 2022 (Bản đồ: Aljazeera).

Hệ thống tên lửa đạn đạo tầm ngắn Grom-2 được phát triển bởi Cục thiết kế Yuzhnoye, nhà máy hóa chất Pavlograd cùng nhiều doanh nghiệp quốc phòng khác của Ukraine. Tên lửa này được thiết kế để phá hủy các cơ sở chỉ huy, trạm thông tin liên lạc, các tổ hợp vũ khí quan trọng và nhiều mục tiêu trọng yếu khác nằm trong lòng đất. Đây được coi là loại vũ khí có mục đích sử dụng và uy lực tương đương như hệ thống tên lửa chiến thuật Iskander của Nga.

Ukraine tập kích tên lửa đạn đạo vào thành phố ly khai Lugansk - 3

Hình ảnh được cho là một tổ hợp tên lửa đạn đạo tầm ngắn Grom-2 của Ukraine (Ảnh: The Drive).

Grom-2 có tầm bắn từ 50-500km. Nó được gắn trên khung gầm xe tải 6x6, đồng thời cũng làm luôn một phương tiện phóng di động. Hệ thống này được trang bị 2 bệ phóng tên lửa kéo theo đằng sau đầu xe tải. Tên lửa có thể mang theo nhiều loại đầu đạn như nổ mảnh, xuyên phá, bom chùm hoặc nhiệt áp.

Ukraine được cho là đã thử nghiệm thành công Grom-2 vào đầu năm 2017 và sẽ dần biên chế loại vũ khí này để thay thế cho tên lửa đạn đạo chiến thuật tầm ngắn Tochka-U với tầm bắn chỉ là 120km.

Theo Reuters, Tass