1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột Israel - Hezbollah
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Ukraine sắp được viện trợ thêm 59 siêu tăng Abrams?

Đức Hoàng

(Dân trí) - Truyền thông Australia nói rằng nước này dường như đang trong quá trình viện trợ thêm 59 xe tăng chiến đấu chủ lực Abrams cho Ukraine.

Ukraine sắp được viện trợ thêm 59 siêu tăng Abrams? - 1

Siêu tăng Abrams trên tiền tuyến (Ảnh minh họa: Bộ Quốc phòng Ukraine).

Vào năm 2004, Australia đã mua 59 xe tăng chiến đấu chủ lực M1A1 Abrams từ Mỹ và những vũ khí này đã bị loại biên vào tháng 7 khi Canberra bắt đầu tiếp nhận xe tăng M1A2 nâng cấp. Mặc dù đã 20 năm tuổi nhưng xe tăng M1A1 của Canberra được sử dụng tương đối ít.

Sydney Morning Herald đưa tin vào cuối tuần rằng Chính phủ Australia đang thảo luận với chính quyền Mỹ để có thể gửi những chiếc xe tăng Abrams đến Ukraine.

Trích dẫn các nguồn tin chính phủ, báo trên cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles trước đó đã xem xét "nhiều lựa chọn khác nhau" để cung cấp xe tăng cho Ukraine.

Vì xe tăng được sản xuất tại Mỹ và chứa các thiết bị chịu sự quản lý của Quy định xuất khẩu về buôn bán vũ khí quốc tế (ITAR) của Mỹ nên cần có sự chấp thuận chính thức từ Washington trước khi việc chuyển giao có thể diễn ra.

Chưa có thông tin về phản hồi của Mỹ. Trước đó, Washington đã viện trợ cho Ukraine 31 xe tăng Abrams.

Trước khi phê duyệt viện trợ, Australia sẽ kiểm tra từng xe tăng và xác định những việc cần làm để chúng có thể hoạt động đúng tiêu chuẩn, Michael Shoebridge, một cựu quan chức quốc phòng Australia cho biết.

Theo ông Shoebridge, những chiếc xe tăng này vẫn còn trong tình trạng tốt. "Người Ukraine đang chiến đấu vì sự sống còn của đất nước nên chúng ta nên đưa chúng đến đó càng sớm càng tốt", ông kêu gọi.

Mùa thu năm ngoái, Mỹ đã gửi cho Ukraine 31 chiếc Abrams cũ và chúng được đưa vào biên chế Lữ đoàn cơ giới 47 dày dặn kinh nghiệm chiến đấu của nước này. Tuy nhiên, Abrams vẫn rất dễ bị tổn thương trước nhiều mối đe dọa từ Nga, đặc biệt là máy bay không người lái cỡ nhỏ gắn thuốc nổ.

Xe tăng Abrams được đánh giá cao, nhưng phiên bản viện trợ cho Ukraine không được trang bị những loại giáp hiện đại như bản của quân đội Mỹ, khiến chúng có nguy cơ dễ bị phá hủy.

Ngoài ra, số lượng Abrams quá ít được cho là thách thức với Ukraine. Kiev nhiều lần nói rằng với số lượng xe tăng hạn chế như vậy, Abrams khó có thể tạo ra sự khác biệt trên chiến trường. 

Màn thể hiện của Abrams ở Ukraine chưa thực sự thuyết phục và Nga tuyên bố đã phá hủy nhiều xe tăng loại này của đối thủ. 

Phó đại diện thường trực của Nga tại Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) Maxim Buyakevich hôm 19/9 nói rằng 2/3 tổng số xe tăng Abrams do Mỹ cung cấp cho Ukraine đã bị phá hủy.

Cả Ukraine và Mỹ chưa bình luận về thông tin này. 

Theo Kyiv Post
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine