1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine rải mìn, điều quân dọc biên giới với Belarus

Thành Đạt

(Dân trí) - Ukraine triển khai thêm binh sĩ và vũ khí để củng cố khu vực biên giới với Belarus trong bối cảnh chiến sự leo thang.

Ukraine rải mìn, điều quân dọc biên giới với Belarus - 1

Binh sĩ Ukraine gia cố công sự tại khu vực phía Bắc nước này vào tháng 2/2023 (Ảnh: Biên phòng Ukraine).

"Trước những diễn biến gần đây xung quanh nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia, chúng tôi quyết định củng cố khu vực biên giới phía bắc bằng cả binh sĩ và vũ khí", ông Serge Nayev, chỉ huy lực lượng phía bắc của quân đội Ukraine, tuyên bố hôm 4/7.

Theo ông Nayev, việc củng cố biên giới phía bắc đã diễn ra được vài tháng.

"Các hàng rào chống tăng đang được dựng lên, các bãi mìn đang được bố trí và toàn bộ tuyến phòng thủ đang được củng cố", ông nói.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 30/6 thông báo, ông đã dự một cuộc họp với các quan chức cấp cao và yêu cầu khu vực biên giới với Belarus phải được củng cố sau quyết định của Belarus về việc tiếp nhận các chiến binh của lực lượng quân sự tư nhân Nga Wagner.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko xác nhận ông trùm Wagner Yevgeny Prigozhin đã tới quốc gia này sau vụ nổi loạn vào cuối tháng trước ở thành phố phía nam Nga. Giới chức Ukraine ước tính 8.000 chiến binh Wagner sẽ hiện diện trên lãnh thổ Belarus trong thời gian tới. 

Ukraine rải mìn, điều quân dọc biên giới với Belarus - 2

Bản đồ Ukraine (Ảnh: NYT).

Ngày 1/7, ông Zelensky tiếp tục dự một cuộc họp tại nhà máy điện hạt nhân Rovno nằm gần biên giới Belarus để trao đổi về các mối đe dọa nhằm vào cơ sở này. Ông cũng thảo luận về "các kịch bản có thể xảy ra" liên quan tới nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia.

Trước đó, ông Zelensky cáo buộc Nga âm mưu tấn công khủng bố vào nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov bác bỏ những cáo buộc này.

Quân đội Nga đã kiểm soát nhà máy Zaporizhia, cơ sở hạt nhân lớn nhất châu Âu với 6 lò phản ứng, khi mở chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Nga và Ukraine hôm 4/7 tiếp tục cáo buộc lẫn nhau về âm mưu tiến hành một cuộc tấn công vào nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Hai bên cáo buộc nhau vào pháo kích vào nhà máy, làm dấy lên lo ngại về rủi ro hạt nhân.

Tổng thống Zelensky cho biết ông đã nói với người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron về "những hành động khiêu khích nguy hiểm" của Nga tại nhà máy Zaporizhia ở đông nam Ukraine.

Một tuyên bố của lực lượng vũ trang Ukraine cho biết "các thiết bị nổ" đã được đặt trên nóc lò phản ứng thứ ba và thứ tư của nhà máy Zaporizhia hôm 4/7, đồng thời cảnh báo một cuộc tấn công có thể xảy ra "trong tương lai gần". Nga chưa lên tiếng về cáo buộc này.

"Nếu được kích nổ, các thiết bị đó sẽ không làm hỏng các lò phản ứng", lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, đồng thời tuyên bố quân đội Ukraine "sẵn sàng hành động trong mọi tình huống".

Renat Karchaa, cố vấn của người đứng đầu Rosenergoatom, công ty điều hành mạng lưới hạt nhân của Nga, cáo buộc Ukraine lên kế hoạch thả đạn dược có chứa chất thải phóng xạ lấy ra từ một trong số 5 cơ sở hạt nhân của nước này xuống nhà máy Zaporizhia.

"Vào đêm 5/7, quân đội Ukraine sẽ nỗ lực tấn công nhà máy Zaporizhia bằng vũ khí tầm xa có độ chính xác cao và máy bay không người lái tấn công cảm tử", ông Karchaa nói với truyền hình Nga, song không đưa ra bằng chứng cho cáo buộc này.

Theo Tass, Reuters