1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine nói về khả năng "tái chiếm bán đảo Crimea"

Minh Phương

(Dân trí) - Một quan chức cấp cao của Ukraine thừa nhận, việc tái chiếm bán đảo Crimea bằng vũ lực là "không khả thi".

Ukraine nói về khả năng tái chiếm bán đảo Crimea - 1

Nga cho sáp nhập bán đảo Crimea vào tháng 3/2014 sau một cuộc trưng cầu dân ý ở bán đảo này. Trong ảnh: Binh sĩ Nga tập trận ở bán đảo Crimea tháng 10/2021 (Ảnh: EPA).

Phát biểu với kênh truyền hình 1 +1 hôm 3/2, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine Aleksey Danilov cho rằng, việc sử dụng sức mạnh quân đội của Ukraine để giành lại bán đảo Crimea từ Nga là một đề xuất không khả thi, nhưng có thể là một lựa chọn trong tương lai. Ông Danilov giải thích, Ukraine sẽ không đơn giản chấp nhận Crimea là một phần của Nga và Kiev sẽ "làm mọi việc có thể" để giành lại bán đảo này.

"Chúng ta có chiến lược để giành lại Crimea bằng sức mạnh quân sự hay không? Hiện tại, chúng ta có chiến lược để lấy lại Crimea, nhưng liệu đó là chiến lược quân sự hay chiến lược nào khác còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Nhưng ngay bây giờ, tôi có thể nói rằng điều đó là không thể. Chúng ta còn phải chờ xem. Đó không phải một vấn đề đơn giản", ông Danilov nói.

Bán đảo Crimea sáp nhập vào Nga hồi tháng 3/2014 sau một cuộc trưng cầu dân ý. Cuộc trưng cầu đó diễn ra chỉ một tháng sau các cuộc biểu tình bạo lực lật đổ chính quyền của cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych.

Tuy nhiên, Ukraine và nhiều quốc gia không công nhận kết quả của cuộc trưng cầu này, đồng thời cáo buộc Nga hậu thuẫn phong trào ly khai ở miền đông Ukraine. Mỹ và các đồng minh phương Tây đã áp đặt hàng loạt trừng phạt Nga.

Theo www.rt.com