Ukraine muốn thỏa thuận ngừng bắn sân bay với Nga

(Dân trí) - Kiev muốn châu Âu làm trung gian cho một thỏa thuận "ngừng bắn sân bay" giữa Nga và Ukraine.

Ukraine muốn thỏa thuận ngừng bắn sân bay với Nga - 1

Một sân bay ở Moscow (Ảnh: TASS).

Phát biểu với báo Politico ngày 11/5, Ngoại trưởng Andrii Sybiha cho biết, châu Âu có thể tăng cường vai trò của mình trong tiến trình hòa bình Nga - Ukraine bằng cách giúp làm trung gian cho một thỏa thuận hạn chế mang tên "ngừng bắn sân bay", trong đó 2 bên đồng ý tạm dừng tấn công vào các sân bay của nhau.

Đề nghị được đưa ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine do Mỹ làm trung gian đã đình trệ kể từ khi xung đột Mỹ - Iran nổ ra cuối tháng 2 và các quan chức châu Âu đang tìm cách tham gia đàm phán trực tiếp với Moscow.

"Chúng ta có lẽ cần một vai trò mới của châu Âu trong các nỗ lực hòa bình của mình. Có lẽ chúng ta sẽ cố gắng giải quyết hoặc đạt được một cái gọi là 'ệnh ngừng bắn sân bay", ông Sybiha nói với Politico bên lề hội nghị thượng đỉnh các ngoại trưởng tại Brussels.

Một quan chức EU cho biết, ông Sybiha đã thảo luận riêng ý tưởng về lệnh ngừng bắn sân bay này với các ngoại trưởng EU.

Ông Sybiha xác nhận Tổng thống Volodymyr Zelensky cũng đã thảo luận về đề xuất này với một số nhà lãnh đạo châu Âu.

Theo ông Sybiha, thỏa thuận này sẽ là một lệnh đình chiến hạn chế nhằm bảo vệ các sân bay khỏi bị tấn công. Các sân bay của Nga ngày càng trở nên dễ bị tổn thương trước các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái tầm xa của Ukraine trong năm qua, với các cuộc không kích thường xuyên làm gián đoạn hoạt động hàng không dân dụng và nhắm mục tiêu vào các sân bay quân sự.

Tuy nhiên, ông Sybiha nêu rõ các nhà đàm phán châu Âu sẽ không thay thế các sáng kiến hòa bình do Mỹ dẫn dắt.

Vào ngày 10/5, ông Zelensky cũng đề xuất tiếp tục ngừng các cuộc không kích sâu, ngay trước khi lệnh ngừng bắn kéo dài 3 ngày với Nga kết thúc.

Trong khi đó, Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Antonio Costa cho biết vào ngày 7 tháng 5 rằng châu Âu quan tâm đến việc theo đuổi lộ trình đàm phán riêng với Moscow. Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 9/5 tuyên bố ông sẵn lòng đàm phán với châu Âu và muốn cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schroeder làm trung gian.