1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine muốn châu Âu cung cấp toàn bộ đạn dược

An Hoàng

(Dân trí) - Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba kêu gọi châu Âu ngừng xuất khẩu đạn dược sang các quốc gia khác, dồn toàn bộ cho Ukraine trong bối cảnh Kiev thiếu đạn dược trầm trọng.

Ukraine muốn châu Âu cung cấp toàn bộ đạn dược - 1

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba (Ảnh: Reuters).

"Mỗi viên đạn được sản xuất ở châu Âu đều vì mục đích bảo vệ châu Âu. Trong thời điểm này, tất cả những đơn hàng xuất khẩu đạn dược của châu Âu sang các nước thứ ba nên bị đình chỉ để tập trung cho lực lượng Ukraine", ông Dmytro Kuleba kêu gọi trong cuộc phỏng vấn với RND hôm 26/2.

Ngoại trưởng Ukraine cũng nhấn mạnh rằng ông đã đề cập đến tình trạng thiếu đạn dược trầm trọng của quân đội Kiev trong các cuộc thảo luận với các quốc gia đối tác. "Tôi phải liên tục nhắc lại rằng chúng tôi đang thiếu thốn đạn dược như thế nào trong từng cuộc họp. Họ đều hiểu điều đó và thừa nhận thiếu sót của mình", ông Kuleba nói.

Tuy nhiên, cũng theo ông Kuleba, các đồng minh phản hồi lại rằng đã quá muộn để tăng sản lượng vũ khí, ký thêm các hợp đồng dài hạn và đưa dây chuyền sản xuất mới vào hoạt động. "Thật không may, chúng tôi đang phải trả giá cho những sai lầm này ngay ở thời điểm hiện tại", quan chức Kiev chia sẻ.

Ngoài ra, Ngoại trưởng Ukraine tuyên bố ông sẽ tiếp tục những nỗ lực nhằm thuyết phục châu Âu chuyển số đạn dược đang được đặt mua từ các nước thứ ba tới quân đội Ukraine.

Trong một diễn biến khác, sau cuộc đàm thoại với Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu về chính sách đối ngoại và an ninh ông Josep Borrell, Ngoại trưởng Kuleba cho biết, EU có kế hoạch cung cấp cho Ukraine gần 170.000 quả đạn pháo vào cuối tháng 3.

Trước đó, vào tháng 3/2023, EU đã đạt được thỏa thuận cung cấp cho Ukraine 1 triệu viên đạn trong một năm, nhưng đã không đạt được mục tiêu này. Đến nay, EU đã giao 355.000 viên đạn và kế hoạch là 1,155 triệu viên vào cuối năm nay.

Đầu tuần này, người đứng đầu cơ quan ngoại giao EU cũng đã gửi thư kêu gọi tới các Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng các quốc gia thành viên nhằm kêu gọi cung cấp đạn dược cho Ukraine.

Theo Pravda
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine