Ukraine lo biển Đen trở thành "Hormuz thứ 2"

(Dân trí) - Cả Nga và Ukraine đều tăng cường các đòn tập kích lẫn nhau vào mục tiêu trên biển Đen trong thời gian qua.

Ukraine lo biển Đen trở thành Hormuz thứ 2 - 1

Quyền Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Andrii Sybiha (Ảnh: Reuters).

Quyền Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Andrii Sybiha kêu gọi thế giới phản ứng trước chiến dịch tập kích của Nga nhằm vào hành lang hàng hải trên biển Đen của Kiev. Ông cảnh báo nguy cơ khu vực này trở thành "một Hormuz khác", ám chỉ tình hình căng thẳng tại eo biển huyết mạch ở Trung Đông do chiến sự giữa Mỹ và Iran. 

Theo nhà ngoại giao này, kể từ năm 2022, các cuộc tấn công của Nga đã làm hư hại hoặc phá hủy 1.054 cơ sở hạ tầng cảng biển, tấn công 232 tàu.

Ông cho rằng, các cuộc tấn công của Nga nhằm vào hành lang hàng hải trên Biển Đen của Ukraine không phải là hành động đáp trả hay trả đũa các cuộc tấn công của Ukraine ở những nơi khác, mà Moscow đã thực hiện chúng từ năm 2022.

Theo ông, kể từ khi hành lang ngũ cốc của Ukraine được thiết lập trên biển Đen vào tháng 9/2023, đã có 208,9 triệu tấn hàng hóa, trong đó gồm 123,8 triệu tấn ngũ cốc, được vận chuyển qua tuyến đường này, cung cấp lương thực cho 55 quốc gia.

Ông kêu gọi cộng đồng quốc tế có phản ứng quyết đoán và thống nhất, yêu cầu Nga chấm dứt các cuộc tập kích và "ngừng biến biển Đen thành một eo biển Hormuz khác".

Tính đến ngày 23/7, việc cho phép tàu thuyền đi vào các cảng biển Đen của Ukraine đã bị đình chỉ do nguy cơ bị Nga tập kích. Việc đình chỉ diễn ra sau nhiều tuần Nga tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các cảng biển Đen của Ukraine.

Tổng thống Volodymyr Zelensky cũng cáo buộc Nga đang làm mọi cách có thể để phong tỏa hành lang ngũ cốc của Ukraine. Ông cho rằng Nga sẽ tăng cường hoạt động này trong thời gian tới.

Trong nửa đầu năm 2026, các cảng biển Ukraine đã xử lý 42,4 triệu tấn hàng hóa. Tuy nhiên, Hội đồng Nông nghiệp Ukraine cho biết nước này đã mất khoảng 1/3 năng lực xuất khẩu ngũ cốc qua các cảng Biển Đen trọng yếu do các cuộc tấn công ngày càng gia tăng của Nga.

Nga chưa bình luận về các cáo buộc từ Ukraine. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này đã tiến hành một loạt cuộc tấn công chính xác mới nhằm vào các cảng biển và tàu thuyền Ukraine phục vụ hoạt động hậu cần quân sự.

Tại cảng Chernomorsk, cơ sở hạ tầng cảng được sử dụng để lưu trữ hàng hóa quân sự đã bị tấn công.

Tại cảng Mykolaiv, một tàu hàng khô đang vận chuyển trang thiết bị tiếp tế cho lực lượng Ukraine và một xuồng đổ bộ cao tốc CV-90 của Hải quân Ukraine đã bị đánh trúng.

Ngoài ra, một tàu chở hàng rời, ba tàu hàng khô vận chuyển trang thiết bị quân sự và các xuồng tấn công cao tốc lớp CB90 cũng bị tấn công khi đang hoạt động trên biển.

Mặt khác, Nga cũng chỉ trích các cuộc tập kích của Ukraine nhằm vào các mục tiêu của Moscow ở biển Đen và biển Azov.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cáo buộc đối thủ nhằm vào cơ sở hạ tầng tại 2 khu vực trên, bao gồm cả Tập đoàn Đường ống Caspi (CPC), là những hành động có thể gây ra hậu quả "cực kỳ nguy hiểm".

Ngoài ra, ông Peskov cho rằng Ukraine có thể chấm dứt xung đột chỉ trong vài giờ nếu đưa ra những quyết định phù hợp.

Ông Peskov nói Bộ Ngoại giao Nga đã nêu rõ các điều kiện tiên quyết để chấm dứt các hoạt động quân sự từ 2 năm trước, đồng thời nhấn mạnh rằng những yêu cầu này "rõ ràng và nhất quán".

Theo UP, Tass