1. Dòng sự kiện:
  2. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  3. Xung đột leo thang ở Trung Đông
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

Ukraine lên kế hoạch buộc Nga chấm dứt xung đột

Minh Phương

(Dân trí) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố, hiện tại Kiev không có ý định đàm phán với Nga, nhưng ông tin xung đột cuối cùng sẽ được giải quyết thông qua đối thoại.

Ukraine lên kế hoạch buộc Nga chấm dứt xung đột - 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters)

"Đến hôm nay, không chỉ sự thỏa hiệp mà cả đối thoại nói chung với Nga đều trống rỗng, vô nghĩa. Họ không muốn kết thúc xung đột theo con đường ngoại giao. Tổng thống Nga Putin có vẻ đã sẵn sàng từ quan điểm ngoại giao nhưng muốn Ukraine phải nhượng bộ 30% đất đai", Tổng thống Ukraine Zelensky ngày 27/8 phát biểu.

Ông nói thêm, chiến dịch đột kích vùng biên giới Kursk ở Nga "đã giúp Ukraine rất nhiều" để giảm các thảo luận xung quanh chủ đề nhượng bộ lãnh thổ đổi lấy hòa bình.

Ông cho biết, vào tháng 9 tới, ông sẽ gửi Tổng thống Mỹ Joe Biden về kế hoạch giành chiến thắng trong cuộc xung đột với Nga.

Nhà lãnh đạo Ukraine nói thêm, kế hoạch này cũng sẽ được gửi cho Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald Trump, 2 ứng viên của đảng Dân chủ và Cộng hòa trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm 2024.

"Điểm cốt lõi của kế hoạch này là buộc Nga chấm dứt xung đột. Tôi muốn đó phải là một kế hoạch công bằng với Ukraine", ông Zelensky nhấn mạnh.

Phát biểu tại Diễn đàn Độc lập tại Kiev, ông Zelensky cho hay, chiến dịch đột kích Kursk đang diễn ra cũng là một phần trong kế hoạch chiến thắng của Kiev và có liên quan đến hội nghị thượng đỉnh hòa bình Ukraine lần hai dự kiến diễn ra vào cuối năm nay.

Bình luận về cuộc tấn công vào Kursk, ông nói: "Rất ít người biết về chiến dịch Kursk, nhờ thế, nó đã thành công. Tôi có thể xác định chắc chắn một số mục tiêu của chiến dịch. Tất nhiên, có những mục tiêu tôi không thể tiết lộ. Chiến dịch Kursk đã dẫn đến một số kết quả".

Ông cho biết: "Đầu tiên và quan trọng nhất là việc Nga phải từ bỏ kế hoạch kiểm soát Kharkov. Chiến dịch Kursk cũng ngăn Nga kiểm soát Sumy và Chernihiv".

Tổng thống Zelensky nhấn mạnh, ông coi chiến dịch Kursk là một thành công và khẳng định đến nay Ukraine vẫn tôn trọng "lằn ranh đỏ" của phương Tây về việc sử dụng vũ khí tầm xa nhằm vào lãnh thổ Nga.

Ông nói, chiến dịch kéo dài 3 tuần qua đã làm chậm đà tiến công của Nga ở mặt trận Pokrovsk, miền đông Ukraine. Pokrovsk là một trung tâm hậu cần quan trọng của lực lượng Ukraine trong khu vực. Nơi này đã trở thành mục tiêu chính của Nga sau khi kế hoạch giành quyền kiểm soát Kharkov bất thành.

Ông Zelensky tiết lộ, ngoài chiến dịch Kursk, kế hoạch chiến thắng của Ukraine còn bao gồm sự tham gia của Ukraine vào hạ tầng an ninh toàn cầu, gây sức ép buộc Ukraine chấm dứt xung đột thông qua biện pháp ngoại giao và khía cạnh kinh tế. Tuy nhiên, ông không nêu thêm chi tiết.

Moscow chưa bình luận về phát ngôn của nhà lãnh đạo Ukraine. Tuy nhiên, những ngày gần đây, giới chức Nga tuyên bố cuộc đột kích của Ukraine vào Kursk đã hủy hoại triển vọng đàm phán chấm dứt xung đột giữa 2 nước. Điện Kremlin cảnh báo, Nga chắc chắn sẽ đáp trả thích đáng chiến dịch tấn công này.

Theo Pravda, Kyiv Independent
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine