1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine "khát viện trợ quân sự từ Mỹ

Đại sứ Ukraine tại Hoa Kỳ, Valeriy Chaly cho biết Kiev hy vọng sẽ nhận được lô hàng viện trợ quân sự đầu tiên của năm nay từ Mỹ trong thời gian tới.

Ukraine "khát viện trợ quân sự từ Mỹ - 1

Dàn xe Humvee Mỹ viện trợ cho Ukraine.

Ông Chaly tuyên bố rằng ngân sách quân sự của Mỹ ước tính sẽ phân bổ khoảng 658 triệu USD để cung cấp các trang thiết bị quân sự cho Ukraine và các khía cạnh pháp lý của vấn đề này đang được thảo luận.

Ông nói: “Chúng tôi sẽ công khai nói về nguồn viện trợ đó cho Ukraine trong tương lai gần”.

Ông cũng cho biết Quốc hội Mỹ hiện cũng đang phải đối phó với các hóa đơn cụ thể về vấn đề viện trợ quân sự cho Ukraine.

“Những dự án luật nhằm mục đích biến những quyết định chính trị chung về viện trợ quân sự trở thành hiện thực”.

Nhận xét của ông đưa ra sau khi Thượng nghị sĩ Lindsey Graham nói rằng Quốc hội không có kế hoạch bỏ phiếu về việc gửi viện trợ sát thương cho Ukraine trong tương lai gần. Đồng thời, các thượng nghị sĩ lưu ý rằng hiện nay có một sự ủng hộ ngày càng lớn của các nhà lập pháp Mỹ đối với việc gửi vũ khí cho Ukraine.

Quốc hội đã nhiều lần cố gắng gây áp lực với chính quyền Obama về việc cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine, nhưng chính quyền đã từ chối.

Kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột ở miền đông Ukraine năm 2014, Hoa Kỳ đã và đang cung cấp cho Kiev các gói viện trợ quân sự không gây sát thương. Vào tháng 4/2015, Washington gửi 300 cố vấn quân sự tới Ukraine để đào tạo lực lượng cảnh vệ của đất nước.

Theo một bài báo Daily Beast được công bố hồi tháng 7/2015, các giảng viên Mỹ đang gặp khó khăn khi “đảm bảo rằng các thành viên của nhóm phát xít mới trong Tiểu Đoàn lính đánh thuê Azov không lấn chân vào trong chương trình đào tạo bởi các lực lượng Hoa Kỳ, bởi nếu không, tất cả những gì họ làm sẽ là “vi phạm nhân quyền...”

Theo Sputniknews

PetroTimes