1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine có thể cạn kiệt đạn dược, chiến dịch phản công gặp thách thức

Thành Đạt

(Dân trí) - Các chuyên gia châu Âu cho rằng quân đội Ukraine sẽ hết đạn dược vào năm tới và các nước phương Tây sẽ không thể bổ sung đầy đủ cho đến năm 2025.

Ukraine có thể cạn kiệt đạn dược, chiến dịch phản công gặp thách thức - 1

Lính Ukraine khai hỏa pháo ở Donetsk (Ảnh: Reuters).

Trong một bài viết phân tích kết quả không thành công chiến dịch phản công mùa hè của Ukraine, báo Le Monde của Pháp đã nêu bật 3 yếu tố chính: quyết định của Nga tự nguyện rút khỏi Kherson và xây dựng một tuyến phòng thủ phức tạp vào cuối năm 2022, năng lực chiến thuật chưa đủ mạnh của Ukraine và "chiều sâu chiến lược lớn hơn" của Nga hoặc khả năng thay thế nhân lực và trang thiết bị đã tổn thất.

"Năm 2024 sẽ đầy nguy hiểm đối với người Ukraine. Thiết bị đã được chuyển giao cho họ sẽ cạn kiệt, nhưng họ sẽ chỉ có thể khôi phục lại một phần vì năng lực sản xuất của phương Tây sẽ không đạt mức tối ưu cho đến năm 2025", nhà tư vấn rủi ro Stephane Audrand nói với Le Monde.

Theo ước tính từ các nguồn tin của Mỹ và Ukraine vào năm ngoái, lực lượng Nga đã duy trì lợi thế về pháo binh kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột, bắn số lượng đạn pháo mỗi ngày nhiều hơn từ 3 đến 10 lần so với Ukraine. Với tình trạng thiếu hụt ngày càng trầm trọng vào đầu năm nay, phía Mỹ bắt đầu hướng dẫn binh sĩ Ukraine thay đổi chiến thuật để tiết kiệm đạn dược.

Trong khi đó, việc Israel cũng yêu cầu loại đạn 155mm ngày càng hiếm, Washington được cho là đã chuyển hàng chục nghìn quả đạn pháo trở lại kho của Israel, mặc dù ban đầu đã dành chúng cho Ukraine.

"Không giống Ukraine, Nga khó có thể phải đối mặt với tình trạng thiếu đạn dược nghiêm trọng vào năm 2024". (Tổng thống Nga) Vladimir Putin đã nỗ lực hơn một năm nay để đưa phần lớn nền kinh tế Nga vào trạng thái thời chiến. Mặc dù quá trình này không hoàn hảo, nhưng vẫn mang lại kết quả", Nikolay Bielieskov, nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc gia Kiev, nói với Le Monde.

Phát biểu tại cuộc họp báo tuần trước, Giám đốc tình báo quân đội Estonia, Đại tá Ants Kiviselg ước tính Nga có khoảng 4 triệu quả đạn pháo trong kho dự trữ, gấp đôi số lượng Mỹ gửi tới Ukraine kể từ tháng 2 năm ngoái.

"Điều này có nghĩa là họ có thể tiếp tục ở cường độ tương đối thấp hiện tại là sử dụng 10.000 viên đạn mỗi ngày trong hơn một năm", ông Kiviselg giải thích, đồng thời nói thêm rằng Nga có khả năng sản xuất thêm từ 2 đến 3 triệu viên đạn mỗi năm.

Bộ trưởng Công nghiệp Chiến lược Ukraine Aleksandr Kamyshin nói với Politico rằng ngay cả khi toàn bộ phương Tây huy động tất cả năng lực sản xuất vũ khí dành riêng cho Ukraine, "điều đó vẫn không đủ cho cuộc chiến này".

Phát biểu với các quân nhân Nga hồi đầu tuần, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu nói rằng quân đội Ukraine đang mất đi sức mạnh chiến đấu và đang "hoảng loạn". Ông Shoigu tuyên bố các lực lượng Nga đã bắn hạ 24 máy bay quân sự Ukraine trong 4 ngày và cho rằng kết quả này là do "hệ thống vũ khí mới".

Bloomberg cũng dẫn nguồn thạo tin cho biết, Liên minh châu Âu (EU) dường như đang tụt lại phía sau kế hoạch cung cấp cho Ukraine 1 triệu quả đạn pháo vào tháng 3/2024.

Trước đó, EU công bố kế hoạch sẽ cấp cho Ukraine lượng đạn trên trong 12 tháng. Ban đầu, đạn sẽ được lấy từ các kho dự trữ hiện có, sau đó bù đắp thông qua các hợp đồng mua sắm chung cũng như tăng cường năng lực công nghiệp quốc phòng.

Tuy nhiên, nguồn tin nói rằng, kế hoạch của EU tới nay mới chỉ đạt được 30% tiến độ. 

Giới chức phương Tây dường như lo ngại về việc Nga gia tăng sản xuất đạn pháo sẽ khiến nỗ lực phản công của Ukraine trở nên thách thức hơn nữa. Ukraine hiện phụ thuộc phần lớn vào đạn dược do phương Tây viện trợ khi kho vũ khí từ thời Liên Xô đang cạn dần.

Theo RT