1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine cáo buộc "Nga tấn công Kiev, phóng tên lửa từ Belarus"

Đức Hoàng

(Dân trí) - Ukraine cáo buộc Nga tấn công Kiev lần đầu tiên sau vài tuần và bắn 25 tên lửa từ Belarus sang miền bắc Ukraine, trong bối cảnh chiến sự đang tiếp tục leo thang.

Ukraine cáo buộc Nga tấn công Kiev, phóng tên lửa từ Belarus - 1

Khói bốc lên sau khi lực lượng Nga tiến hành cuộc tấn công bằng tên lửa vào một đơn vị quân đội Ukraine ở ngoại ô Kiev hôm 28/7 (Ảnh: AP).

AP đưa tin, Ukraine cáo buộc các lực lượng Nga ngày 28/7 đã thực hiện một cuộc tấn công tên lửa nhằm vào khu vực Kiev lần đầu tiên trong nhiều tuần qua, cũng như bắn 25 tên lửa vào khu vực bắc Ukraine từ lãnh thổ Belarus. Ukraine cho rằng đây là động thái đáp trả việc lực lượng Kiev đang dồn lực phản công nhằm giành lại quyền kiểm soát khu vực Kherson ở miền nam từ tay Nga.

Theo ông Oleksii Hromov, một quan chức cấp cao của Bộ Tổng tham mưu Ukraine, Nga đã tấn công khu vực Kiev bằng 6 tên lửa phóng từ Biển Đen, đánh trúng một đơn vị quân sự ở làng Liutizh ở ngoại ô thủ đô.

Ông Hromov nói, cuộc tấn công đã phá hủy một tòa nhà và làm hư hại hai tòa nhà khác, và lực lượng Ukraine đã bắn hạ một trong những tên lửa ở thị trấn Bucha. 15 người đã bị thương sau vụ tấn công.

Trong khi đó, Thống đốc Chernihiv Vyacheslav Chaus cho biết, Nga đã bắn tên lửa từ lãnh thổ Belarus sang vùng này. Khu vực Chernihiv không bị tấn công trong nhiều tuần qua.

Tổng cộng, theo Guardian, Nga đã bắn 25 tên lửa từ Belarus vào bắc Ukraine trong ngày hôm qua gồm khu vực Chernihiv, khu vực bên ngoài Kiev và thành phố Zhytomyr.

Kharkov ở miền Đông, thành phố lớn thứ 2 của Ukraine, hôm qua cũng trở thành mục tiêu của một loạt đạn pháo, theo giới chức vùng này.

Trong khi đó, lực lượng Ukraine vẫn đang duy trì việc phản công ở khu vực Kherson. Họ đã phá hủy một cây cầu chủ chốt bắc qua sông Dnieper, trong nỗ lực nhằm cô lập lực lượng Nga.

Ông Oleksiy Danilov, thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine, cho biết người Nga đang tập trung tối đa lực lượng theo hướng Kherson, đồng thời cảnh báo: "Một cuộc di chuyển quy mô rất lớn của quân đội Nga đã bắt đầu".

Theo AP, Guardian
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine