Ukraine bị cáo buộc tấn công tàu Iran
(Dân trí) - Ít nhất một thủy thủ đã thiệt mạng và một người khác bị thương trong cuộc tập kích được cho là của Ukraine nhằm vào một tàu chở hàng ở biển Caspi, Bộ Ngoại giao Iran cho biết.

Biển Caspi (Ảnh: Reuters).
Bộ Ngoại giao Iran hôm 25/7 đã lên án một cuộc tấn công của Ukraine vào một tàu thương mại của Iran ở biển Caspi, cho biết vụ việc đã dẫn đến một vụ nổ làm một thủy thủ thiệt mạng và một người khác bị thương.
Iran tuyên bố sẽ đáp trả và bảo vệ các lợi ích quốc gia và an ninh của mình. Tehran đồng thời cáo buộc Kiev đang tìm cách mở rộng cuộc chiến ở Ukraine.
"Iran sẽ không ngần ngại bảo vệ các lợi ích quốc gia và an ninh của mình. Rõ ràng là trách nhiệm đối với các hậu quả từ hành động phiêu lưu của Ukraine sẽ hoàn toàn thuộc về họ, cũng như những bên chống lưng", Bộ này cảnh báo.
Bộ này nhắc lại "Iran chưa bao giờ can thiệp vào cuộc xung đột Nga - Ukraine", đồng thời lập luận rằng các hành động của Kiev cho thấy họ đang "tìm cách mở rộng xung đột một cách nguy hiểm".
Bộ Ngoại giao Iran đã triệu tập Đại biện lâm thời của Ukraine tại Tehran để chuyển lời phản đối về những gì họ mô tả là một cuộc tấn công "thù địch".
Cáo buộc được đưa ra trùng thời điểm Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố các lực lượng của Ukraine đã tấn công một tàu chiến của Nga và các tàu được sử dụng để vận chuyển hàng hóa quân sự có liên quan đến Iran ở biển Caspi.
Ông nói, Kiev đã ghi nhận việc Nga đang chuyển giao các quan sát vệ tinh của mình ở Trung Đông cho Iran để cho phép nước này thực hiện các đợt tập kích trong khu vực.
Tổng thống Ukraine cho biết Kiev đã ghi nhận kể từ đầu tháng 7 "hoạt động giám sát bằng vệ tinh tích cực của Nga đối với các quốc gia Vùng Vịnh và các cơ sở quân sự của Mỹ đặt tại đó. Các hình ảnh này sau đó xuất hiện ở Iran”.
"Đồng thời, có một sự tương quan rõ ràng giữa hình ảnh vệ tinh của Nga về các địa điểm này và các đợt tập kích của Iran, cả trước các cuộc tấn công, trong quá trình chuẩn bị cho chúng, và sau đó, để đánh giá thiệt hại gây ra", ông Zelensky nói.
Ông cho biết chỉ riêng trong ngày 19/7 và 20/7, hoạt động quan sát bằng vệ tinh của Nga đã bao gồm 4 căn cứ không quân có binh sĩ Mỹ đồn trú: hai ở Bahrain, một ở Jordan và một ở Kuwait.
Giới chức Mỹ từng cáo buộc Nga cung cấp thông tin mục tiêu và sự hỗ trợ khác cho Iran trong các đợt tập kích vào các mục tiêu của Mỹ ở khu vực Vùng Vịnh nói chung, song chưa đưa ra kết luận chắc chắn.
Nga đã phản bác thông tin này. "Không rõ lý do gì, phương Tây, đặc biệt là Washington, đang thổi phồng câu chuyện rằng Nga và Trung Quốc đang trực tiếp cung cấp vũ khí cho Iran để tấn công các mục tiêu của Mỹ. Thật đáng xấu hổ khi nghe điều đó", Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố.
Ở một khía cạnh khác, Ukraine đã nhiều lần cáo buộc Tehran hỗ trợ Moscow trong các hoạt động thù địch, cụ thể là bằng cách cung cấp cho nước này nhiều loại máy bay không người lái và tên lửa khác nhau.
Tuy nhiên, cả Moscow và Tehran đều bác bỏ những cáo buộc này. Mặc dù máy bay không người lái Geran-2 của Nga và Shahed-136 của Iran có những điểm tương đồng rõ rệt, nhưng cả hai, cũng như các máy bay không người lái tương tự được nhiều quốc gia triển khai, bao gồm cả Mỹ trong những năm gần đây, đều lấy cảm hứng từ máy bay không người lái Dornier DAR được phát triển ở Tây Đức vào giữa những năm 1980.
Trong khi đó, Ukraine tuyên bố đã đạt được các thỏa thuận với các quốc gia Vùng Vịnh nhằm cung cấp cho họ các chuyên gia và công nghệ để chống lại máy bay không người lái của Iran và đang hy vọng nhận lại các hệ thống phòng không cùng đạn dược bổ sung. Theo ông Zelensky, hơn 200 chuyên gia quân sự Ukraine đã được triển khai tới Trung Đông theo các thỏa thuận này.





