1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trúng tên lửa của Ukraine, xe tăng Nga bốc cháy dữ dội

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Một xe tăng được cho là thuộc lớp T-90M của quân đội Nga đã bị phá hủy do trúng tên lửa chống tăng của Ukraine.

Một đoạn video được trang Defense Express đăng tải cho thấy các binh sĩ Ukraine đã tập kích và bắn cháy một xe tăng của quân đội Nga.

Trúng tên lửa của Ukraine, xe tăng Nga bốc cháy dữ dội - 1

Xe tăng Nga bốc cháy dữ dội sau khi bị tên lửa chống tăng Ukraine đánh trúng (Ảnh: Defense Express).

Theo đoạn video trên, xe tăng của Nga đã bị phát hiện khi đang khai hỏa tấn công các mục tiêu của quân đội Ukraine. Sau đó, các binh sĩ Ukraine đã tiến hành tấn công xe tăng Nga bằng các tên lửa chống tăng Milan hoặc TOW do phương Tây viện trợ cho Kiev. Sau khi bị trúng đạn, xe tăng của Nga đã phát nổ và bốc cháy dữ dội.

Các chuyên gia quân sự, dựa trên các đặc điểm tại tháp pháo và nòng pháo, cho rằng xe tăng bị bắn hạ nhiều khả năng là một siêu tăng T-90M của quân đội Nga. Nếu những nhận định này là đúng, đây sẽ là siêu tăng T-90M thứ 3 của quân đội Nga bị loại khỏi vòng chiến đấu trong cuộc xung đột tại Ukraine.

Trước đó, 2 xe tăng chiến đấu chủ lực T-90 của Nga đã bị quân đội Ukraine phá hủy tại các khu vực Kharkov và Izium.

Xe tăng T-90 được phát triển trong thời hậu Xô Viết. Đây là phiên bản nâng cấp sâu của xe tăng chiến đấu chủ lực T-72 và được trang bị nhiều công nghệ mới. Nó có tốc độ tối đa hơn 60 km/h, được trang bị súng máy PKTM 6P7K 7,62mm gắn trên tháp pháo và có tầm hoạt động 550km sử dụng động cơ diesel V-12.

Các dòng T-90 được xem là xe tăng hiện đại hàng đầu trong kho vũ khí Nga với giáp phản ứng nổ tiên tiến, hệ thống phòng vệ, và hệ thống điều khiển hỏa lực hiệu quả giúp nó có thể bắn xa và chính xác hơn vào mục tiêu của đối phương.

Theo Defense Express
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine