1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc xử tử 3 kẻ tấn công khủng bố đẫm máu ở nhà ga Côn Minh

(Dân trí) - Tòa án nhân dân trung cấp thành phố Côn Minh hôm nay 24/3 cho biết 3 đối tượng tiến hành vụ tấn công khủng bố bằng dao làm 31 người chết và hơn 140 người bị thương tại nhà ga Côn Minh, tỉnh Vân Nam hồi năm ngoái đã bị xử tử.

Hình ảnh của 4 kẻ tấn công nhà ga Côn Minh trước vành móng ngựa. (Ảnh:

Hình ảnh của 4 kẻ tấn công nhà ga Côn Minh trước vành móng ngựa. (Ảnh: SCMP)

BBC dẫn nguồn tin tòa án cho biết 3 đối tượng nam bị xử tử là Iskandar Ehet, Turgun Tohtunyaz và Hasayn Muhammad đã bị thi hành án tử hình. Trong khi đó, một nữ đồng phạm của những kẻ này bị kết án tù chung thân.

Tối ngày 1/3/2014, nhiều kẻ tấn công mặc đồ đen, mang theo dao dài đã xông vào ga tàu ở Côn Minh, thủ phủ tỉnh Vân Nam và thực hiện vụ thảm sát “được lên kế hoạch dàn dựng trước”. 

31 người đã thiệt mạng, hơn 140 người bị thương trong vụ việc hồi năm ngoái. Tân Hoa xã trước đó cho biết 4 kẻ tấn công đã bị cảnh sát bắn chết, một vài đối tượng bị bắt và  nhà chức trách đang tìm kiếm những kẻ còn lại. Giới chức Côn Minh cho biết những phần tử ly khai ở vùng tự trị Tân Cương, tây bắc Trung Quốc, đã thực hiện vụ tấn công. 

Trung Quốc thường áp dụng phương thức tiêm thuốc độc hoặc xử bắn đối với những đối tượng bị kết án tử hình, nhưng hiện chưa rõ 3 kẻ trên bị áp dụng phương thức hành hình nào.

Gần đây, Tòa án ở Trung Quốc đã xét xử nghiêm minh các vụ án liên quan đến khủng bố. Hồi tháng 6 vừa qua, Tòa án khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương đã kết án tử hình với 3 đối tượng và bỏ tù 5 người tham gia vụ tấn công khủng bố gần Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh hồi tháng 10/2013.
 
Thoa Phạm
Theo BBC